Triều Tiên chỉ trích nghị quyết mới của LHQ

(PLO) - Triều Tiên ngày 24/12 cáo buộc các lệnh trừng phạt mới nhất của LHQ nhằm vào nước này là “hành động chiến tranh”.
Các thành viên HĐBA LHQ bỏ phiếu thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên tại cuộc họp ở New York, Mỹ ngày 22/12. Ảnh: AFP/TTXVN
Các thành viên HĐBA LHQ bỏ phiếu thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên tại cuộc họp ở New York, Mỹ ngày 22/12. Ảnh: AFP/TTXVN

AFP cho biết, phản ứng đầu tiên của Triều Tiên với lệnh trừng phạt của LHQ do Bộ Ngoại giao nước này đưa ra. “Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ lệnh trừng phạt mới nhất của LHQ. Đây là sự xâm phạm nghiêm trọng về chủ quyền của Triều Tiên và là hành động chiến tranh, phá hủy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc.

Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình hạt nhân của nước này tới mức đạt được sự cân bằng sức mạnh với Mỹ.

Phát biểu của Triều Tiên được đưa ra 2 ngày sau khi HĐBA LHQ đã bỏ phiếu nhất trí thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, theo đó áp các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên vì vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của nước này hôm 29/11. Lệnh trừng phạt này hạn chế đáng kể nguồn dầu cung cấp cho Triều Tiên, đồng thời cũng yêu cầu hồi hương các lao động của Bình Nhưỡng ở nước ngoài trước cuối năm 2019 cùng nhiều chế tài nghiêm khắc khác. 

Đọc thêm