Triều Tiên công bố kế hoạch tấn công căn cứ Mỹ

(PLO) - Triều Tiên ngày 10/8 đã bác bỏ những cảnh báo mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và vạch ra kế hoạch tấn công tên lửa ở đảo Guam của Mỹ.
Một bản tin truyền hình ở Seoul, Hàn Quốc, cho thấy khoảng cách từ  Triều Tiên tới đảo Guam. Ảnh: Getty/VOV
Một bản tin truyền hình ở Seoul, Hàn Quốc, cho thấy khoảng cách từ Triều Tiên tới đảo Guam. Ảnh: Getty/VOV

Theo Reuters, Triều Tiên tuyên bố đang chuẩn bị hoàn tất các phương án trong kế hoạch bắn 4 tên lửa tầm trung qua Nhật Bản và rơi xuống vùng biển cách Guam khoảng từ 30 đến 40km. Theo hãng tin KCNA của Triều Tiên, bản kế hoạch sẽ được hoàn tất vào giữa tháng 8 tới theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Guam là vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, cách Triều Tiên hơn 3.000 km về phía đông nam. Mỹ hiện có 1 căn cứ hải quân, 1 căn cứ không quân và 163.000 người sinh sống ở đảo này.

Tuyên bố của phía Triều Tiên được đưa ra 1 ngày sau khi căng thẳng giữa nước này với Mỹ bùng nổ thành khẩu chiến với những lời lẽ hết sức nặng nề. Reuters cho rằng, dù Triều Tiên thường xuyên đe dọa tiêu diệt Mỹ và các nước đồng minh nhưng việc công bố chi tiết kế hoạch tấn công như vậy là bất thường.