Triều Tiên công bố 'món quà từ thiên đường'

(PLVN) - Triều Tiên vừa ra mắt cuốn tiểu sử mới về nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un. Trong sách, ông Kim được miêu tả là một “món quà từ thiên đường”, một nhà lãnh đạo cực kỳ táo bạo và dũng cảm.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Telegraph, trong cuốn sách mới có tựa đề “Ông Kim Jong-un: Một người đàn ông vĩ đại”, lãnh tụ của Triều Tiên được miêu tả là bậc thầy của tất cả mọi thứ mà ông để tâm.

Theo tờ Chosun Ilbo, trong cuốn sách, ông Kim được giới thiệu là người có kiến thức sâu sắc và khả năng phân tích khoa học, đồng thời là một nhân vật anh hùng và quả cảm, thông thạo mọi thứ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng được mô tả là một người có năng khiếu cưỡi ngựa, một thủy thủ không biết sợ hãi, một người lái xe tăng đầy quyết đoán, “nắm chặt cần điều khiển và đẩy con ngựa thép lao đi như vũ bão”.

Vẫn theo cuốn sách này, không có bất kỳ một người phàm nào có thể sánh được với ông Kim về sự táo bạo và dũng cảm. Cuốn sách cũng nói thêm rằng ông là “một món quà từ thiên đường”, một người hoàn hảo và xuất thần.

Triều Tiên trước đó từng cho rằng ông Kim đã chứng tỏ được năng lực của một chuyên gia đánh trận từ năm 3 tuổi, viết được thơ bằng tiếng Trung và thành thạo không dưới 7 thứ tiếng.

Đọc thêm