Triều Tiên dọa biến thỏa thuận tại thượng đỉnh lịch sử với Mỹ thành 'tờ giấy trắng'

(PLVN) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11/6 kêu gọi Mỹ rút lại chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng hoặc sẽ phải chấp nhận việc các thỏa thuận được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa 2 nước ở Singapore năm 2018 có thể trở thành “một tờ giấy trắng”.
Ông Trump và ông Kim tại thượng đỉnh ở Singapore.
Ông Trump và ông Kim tại thượng đỉnh ở Singapore.

Theo Reuters, tuyên bố nói trên của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA lặp lại cảnh báo tương tự được đưa ra vào tuần trước.

“Chính sách kiêu ngạo và đơn phương của Mỹ sẽ không bao giờ có tác dụng với Triều Tiên, vốn coi trọng chủ quyền”, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên tuyên bố.

KCNA cũng cảnh báo tuyên bố chung được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký vào ngày 12/6 năm ngoái, theo đó cam kết hướng tới một mối quan hệ mới “có nguy cơ trở thành một tờ giấy trắng vì Mỹ đang nhắm mắt làm ngơ” thỏa thuận.

“… Bây giờ là lúc Mỹ rút lại chính sách thù địch liên quan đến Triều Tiên”, truyền thông Triều Tiên kêu gọi.

Những động thái của Triều Tiên phản ánh sự bế tắc trong đàm phán giữa 2 nước kể từ sau khi hội nghị thượng đỉnh thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào tháng 2 vừa qua kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào do bất đồng giữa các yêu cầu của Mỹ đối với phi hạt nhân hóa Triều Tiên và các yêu cầu của Triều Tiên về nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Phần Lan ngày 10/6 cho biết ông tin rằng các cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ sớm nối lại.

Theo ông Moon, các cuộc đàm phán về hội nghị thượng đỉnh thứ 3 giữa Triều Tiên và Mỹ vẫn đang được tiến hành, do đó, ông không nghĩ cần sự sắp xếp của nước thứ 3 trong vấn đề này.

Tổng thống Mỹ hồi tuần trước cũng cho biết ông mong muốn được gặp ông Kim vào thời điểm thích hợp.

Ông Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng này và sau đó sẽ đến Hàn Quốc để gặp ông Moon.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus, hai bên sẽ phối hợp nỗ lực cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, được xác nhận của Triều Tiên.