Triều Tiên dường như thất bại trong vụ phóng ICBM "quái vật"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo rõ ràng hôm thứ Tư, nhưng vụ phóng dường như đã kết thúc thất bại, quân đội Hàn Quốc cho biết.
Một bản tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phát sóng trên truyền hình tại Ga Seoul vào ngày 27/2/2022. Ảnh: Yonhap
Một bản tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phát sóng trên truyền hình tại Ga Seoul vào ngày 27/2/2022. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên bắn quả đạn từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng vào khoảng 9 giờ 30 sáng, theo Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc. Nó không nói rõ thêm, chỉ nói rằng cần phải phân tích thêm.

Các nguồn tin cho biết tên lửa dường như đã phát nổ giữa không trung ở độ cao dưới 20 km.

"Tại thời điểm này, đánh giá của chúng tôi là vụ phóng tên lửa dường như đã bị trục trặc vì nó không đạt được độ cao nhất định trong giai đoạn tăng cường ban đầu", một quan chức JCS nói với các phóng viên với điều kiện giấu tên.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản hôm thứ Tư cũng đưa tin, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện đang thu thập và phân tích thông tin về vụ phóng này, hãng thông tấn TASS cho biết.

Một bản tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phát sóng trên truyền hình. Ảnh: AP

Một bản tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phát sóng trên truyền hình. Ảnh: AP

Các nhà chức trách quân sự đang đặt nặng khả năng vụ phóng mới nhất liên quan đến ICBM mà Triều Tiên đã thử nghiệm vào ngày 27/2 và ngày 5/3.

Tuần trước, Seoul và Washington đã chỉ trích hai vụ phóng vừa qua là thử nghiệm hệ thống ICBM mới trước khi phóng toàn bộ, bác bỏ tuyên bố của Triều Tiên rằng họ nhằm phát triển một "vệ tinh do thám".

Các đồng minh cho rằng vụ phóng sinh đôi có sự tham gia của ICBM Hwasong-17 mà Triều Tiên công bố trong cuộc duyệt binh vào tháng 10/2020. Biệt danh ICBM "quái vật" vì kích thước của nó, được biết là mang nhiều đầu đạn và có tầm bắn xa hơn 13.000 km.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã lên án vụ phóng mới nhất và kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, tránh các hành động "gây bất ổn" thêm nữa.