Triều Tiên – Hàn Quốc tổ chức động thổ hai dự án giao thông liên Triều

(PLO) - Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 26/12 đã tổ chức động thổ dự án đường sắt, đường bộ liên Triều theo thỏa thuận đã được lãnh đạo cấp cao 2 nước thống nhất trước đó.
Tàu chở hàng vào Nhà ga Panmun ở thị trấn biên giới Kaesong, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu chở hàng vào Nhà ga Panmun ở thị trấn biên giới Kaesong, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, lễ động thổ dự án kết nối giao thông từ Seoul tới Kaesong được tổ chức ở Nhà ga Panmun ở thị trấn Kaesong ở biên giới của Triều Tiên. Dự buổi lễ có các quan chức cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên, quan chức các nước láng giềng như Thứ trưởng Giao thông vận tải Nga Vladimir Tokarev, Bộ trưởng Giao thông Mông Cổ Sodbaatar Yangug và đại diện Ủy ban Hợp tác và kinh tế châu Á và Thái Bình Dương của Liên Hợp quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hàn Quốc Kim Hyun-mee cho rằng đây chỉ là sự khởi đầu cho những hoạt động trao đổi và hợp tác xuyên biên giới giữa 2 nước. “Chúng ta biết rằng đường sắt và đường bộ chỉ là kết nối vật lý. Thông qua những tuyến đường này, người dân sẽ đến và đi, thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, lâm nghiệp, y tế trên các lĩnh vực khác nhau”, Bộ trưởng Kim nói.

Lễ động thổ trên diễn ra sau khi lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc hồi tháng 4 vừa qua đã nhất trí hiện đại hóa và kết nối đường sắt, đường bộ xuyên biên giới nhằm thúc đẩy phát triển, thịnh vượng chung trên bán đảo Triều Tiên.