Triều Tiên từ chối gần 3 triệu liều vaccine Sinovac

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/9, UNICEF thông báo Triều Tiên đã từ chối khoảng 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc, với lý do 'chúng nên được vận chuyển đến các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề hơn'.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), cơ quan quản lý nguồn cung cấp vaccine từ COVAX cho các quốc gia có thu nhập thấp, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh rằng nguồn cung cấp vaccine toàn cầu hạn chế và sự bùng phát của COVID-19 đang diễn ra mạnh ở những nơi khác.

Vì vậy, Bộ sẽ tiếp tục liên lạc với COVAX để nhận vaccine trong những tháng tới, chứ không phải vào thời điểm này, người phát ngôn của cơ quan LHQ nói với Reuters.

Cho đến ngày hôm nay, Triều Tiên chưa báo cáo bất kỳ trường hợp mắc COVID-19 nào trong nước, nhưng đã áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại trong nước.

Phát ngôn viên của Liên minh toàn cầu (Global Alliance), một trong những tổ chức chỉ đạo chương trình COVAX, nói về vaccine và tiêm chủng: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền CHDCND Triều Tiên để giúp ứng phó với đại dịch COVID-19".

Theo Reuters, một số quốc gia, chẳng hạn như Thái Lan và Uruguay, đã bắt đầu sử dụng trộn các loại vaccine khác cho những người đã được tiêm một liều vaccine Sinovac để tăng cường khả năng bảo vệ khỏi virus corona.