Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Triều Tiên hôm thứ Tư cho biết họ đã tiến hành thành công vụ bắn thử "cuối cùng" đối với một tên lửa siêu thanh mới trước đó một ngày khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi tăng cường "quân đội chiến lược cả về chất và lượng”.
Hình ảnh vụ thử tên lửa được KCNA công bố ngày 12/1/2022. Ảnh: Yonhap
Hình ảnh vụ thử tên lửa được KCNA công bố ngày 12/1/2022. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết: “Khả năng cơ động vượt trội của tên lửa siêu thanh đã được kiểm chứng rõ ràng hơn qua đợt bắn thử cuối cùng. Vụ bắn thử nhằm mục đích xác minh cuối cùng các thông số kỹ thuật tổng thể của hệ thống vũ khí siêu thanh đã phát triển".

Tên lửa siêu thanh đã trình diễn "chuyến bay nhảy lượn", "điều động bằng vít cót" và đánh trúng "mục tiêu đã định ở vùng biển cách xa 1.000 km", KCNA cho biết thêm về vụ phóng hôm thứ Ba. Nó đánh dấu vụ bắn thử thứ ba được biết đến với thứ mà Triều Tiên bí mật tuyên bố là tên lửa siêu thanh, với vụ thứ hai được tiến hành vào tuần trước.

Theo dõi vụ phóng thử mà Bình Nhưỡng mô tả là "hướng dẫn thực địa", ông Kim Jong-un "đánh giá cao những thành tựu thiết thực" mà những người tham gia nghiên cứu liên quan đến việc phát triển tên lửa đạt được. Trước đó, ông đã giám sát một vụ thử tên lửa lớn như vậy vào tháng 3/2020. Một bức ảnh do phương tiện truyền thông nhà nước được kiểm soát chặt chẽ của nước này công bố cho thấy người em gái có ảnh hưởng của Kim, bà Kim Yo-jong, cũng đi cùng ông.

Ông Kim Jong-un Theo dõi vụ phóng thử "cuối cùng" tên lửa siêu thanh hôm thứ Ba. Ảnh: KCNA cung cấp cho Yonhap

Động thái mới nhất của Triều Tiên diễn ra khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng vẫn bị đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh không có thỏa thuận ở Hà Nội vào tháng 2/2019.

Ông Kim kêu gọi các quan chức trong lĩnh vực nghiên cứu tên lửa "tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước bằng những thành tựu nghiên cứu khoa học cực kỳ hiện đại" và nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng "lực lượng quân sự chiến lược cả về chất và lượng".

Quân đội Hàn Quốc ban đầu coi tuyên bố về tên lửa siêu thanh của Triều Tiên là "phóng đại" nhưng sau đó tuyên bố rằng vụ phóng thử mới nhất cho thấy "sự cải thiện" so với các vụ thử trước đó.

Triều Tiên đã công bố vụ bắn thử đầu tiên tên lửa "siêu thanh" Hwasong-8 vào tháng 9/2021. Tên lửa được cho là đã bay với tốc độ tối đa khoảng Mach 3, hoặc gấp ba lần tốc độ âm thanh.

Tham mưu trưởng Liên quân cho biết, trong vụ thử hôm thứ Ba, tên lửa đã bay hơn 700 km ở độ cao tối đa 60 km và tốc độ tối đa Mach 10.

Một số chuyên gia ở đây vẫn tỏ ra thận trọng khi đưa ra kết luận về khả năng tên lửa siêu thanh của Triều Tiên.

Hình ảnh vụ thử tên lửa được KCNA công bố ngày 12/1/2022. Ảnh: Yonhap

Chỉ riêng tốc độ không phải là yếu tố quyết định để phân loại tên lửa siêu thanh, vì các loại đạn tầm trung thông thường cũng thường bay với tốc độ như vậy trong các giai đoạn tăng cường sau khi cất cánh. Họ nói rằng tốc độ của tên lửa siêu thanh cùng với khả năng cơ động của nó ở độ cao thấp khiến nó khó bị đánh chặn hơn.

Phát triển vũ khí siêu thanh là một trong "năm nhiệm vụ cốt lõi" của Triều Tiên trong kế hoạch 5 năm nhằm tăng cường khả năng quốc phòng được công bố tại đại hội đảng lần thứ tám được tổ chức một năm trước.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống của Hàn Quốc dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3 và ra lệnh cho các quan chức đưa ra các biện pháp để đảm bảo "không có thêm căng thẳng trong quan hệ liên Triều".

Nhà Trắng cũng lên án vụ phóng mới nhất của Triều Tiên và kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại.