Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam

(PLVN) - Thiếu tướng Bùi Quốc Oai vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai.
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai.

Tại Quyết định số 602/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Trợ lý Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng giữ chức Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/6. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nguyên là Chính ủy Sư đoàn 312 của Quân đoàn 1. Từ năm 2016 đến nay, ông làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng kiêm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn, bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam, điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay là Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.

* Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng vừa tổ chức các Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng, Phó Chính ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7.

Theo đó, thực hiện các quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn nhận quyết định chờ nghỉ hưu và bàn giao chức vụ Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 7 bàn giao nhiệm vụ Phó Chính ủy Quân khu 7 cho Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu;

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng bàn giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu cho Đại tá Nguyễn Quốc Khoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng thôi giữ chức quản lý, chỉ huy nhưng gia hạn thời gian tại ngũ làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Đọc thêm