Trợ lý của Tổng thống Ukraine tiết lộ thông tin đáng chú ý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ukraine và Mỹ sẽ tham gia đàm phán về đảm bảo an ninh của Mỹ cho Ukraine vào đầu tháng 8 tới, đài RT dẫn lời ông Andrey Ermak - một trợ lý của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, cho biết.
Ông Andrey Ermak - một trợ lý của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Ông Andrey Ermak - một trợ lý của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo đài RT, trong phát biểu với các nhà báo, ông Ermak mô tả các thỏa thuận an ninh mà Mỹ và Ukraine sẽ bàn bạc là một biện pháp tạm thời cho đến khi Ukraine gia nhập NATO.

Theo Trợ lý của Tổng thống Ukraine, tập hợp các biện pháp sẽ được liệt kê trong một thỏa thuận song phương trong tương lai giữa Kiev và Washington sẽ liên quan đến hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.

Ông Ermak cũng cho biết các thỏa thuận sẽ bao gồm “các hình thức và cơ chế hỗ trợ được xác định rõ ràng”.

Trợ lý của Tổng thống Ukraine cho biết thêm, các cuộc đàm phán về thỏa thuận dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất là trong tuần này.

Ngoài ra, ông Ermak nói rằng, các thỏa thuận với Mỹ và các quốc gia phương Tây khác, sẽ dựa trên tuyên bố chung do Ukraine và các quốc gia G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva hồi giữa tháng 7 vừa qua.

Về phía Nga, trong phát biểu vào giữa tháng 7, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Moscow không chống lại việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, miễn là an ninh quốc gia của Nga không bị tổn hại.

“Chỉ có một hạn chế, đó là đảm bảo an ninh của một quốc gia không được gây ra mối đe dọa cho an ninh của quốc gia khác”, Tổng thống Nga nêu rõ.

Tổng thống Nga nói rằng, về tư cách thành viên NATO của Ukraine, Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng điều đó tạo ra mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

Ông Putin cho biết thêm rằng đây là một trong những lý do khiến Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.