Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Nga Putin có thu nhập cao nhất Điện Kremlin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Vladimir Medinsky, Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là Trưởng đoàn đàm phán của Nga với Ukraine, là người có thu nhập cao nhất trong Điện Kremlin năm 2021.
Ông Vladimir Medinsky.
Ông Vladimir Medinsky.

Theo đài RT, Điện Kremlin ngày 15/4 đã công bố bảng kê khai tài sản và thu nhập của các quan chức Nga năm 2021.

Theo bảng kê được công bố, người có thu nhập cao nhất trong Điện Kremlin năm 2021 là ông Vladimir Medinsky, cựu Bộ trưởng Văn hóa Nga.

Ông này hiện là trợ lý đặc biệt của Tổng thống Putin, đồng thời là người dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình gần đây giữa Nga và Ukraine.

Thông tin từ Điện Kremlin cho thấy, trong năm 2021, ông Medinsky được 106,8 triệu rúp, tương đương 1,28 triệu USD.

Thu nhập của ông này trong năm 2021 tăng gấp 6 lần so vưới mức thu nhập 17,6 triệu rúp vào năm 2020 và cao gần gấp 10 lần Tổng thống Putin.

Thu nhập của vợ ông Medinsky cũng tăng từ 47,9 triệu rúp vào năm 2020 lên thành 77,3 triệu rúp trong năm ngoái.

Hai người còn lại trong nhóm 3 người có thu nhập cao nhất Điện Kremlin trong năm ngoái là ông Vladimir Simonenko, người đứng đầu Văn phòng Quản lý Chuyên gia với 95,8 triệu rúp và Phó Thư ký Hội đồng An ninh Oleg Khramov với 38 triệu rúp.

Trong khi đó, thu nhập của Tổng thống Putin năm 2021 là 10,2 triệu rúp, tăng so với con số 9,9 triệu rúp năm trước đó.

Tài sản của chủ nhân Điện Kremlin không thay đổi, vẫn bao gồm 2 căn hộ, 2 chiếc xe hơi Volga và 1 chiếc SUV Niva.

Tất cả bất động sản của Tổng thống Nga đều tại Nga, do vậy không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh gần đây liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine.

Theo đạo luật chống tham nhũng năm 2008 của Nga, các công chức nhà nước phải kê khai thu nhập, tài sản và bất động sản của mình.