Trộm vàng bị camera phát hiện

Mặc dù tên cướp đã trốn chạy, nhưng toàn bộ hệ thống camera vẫn lưu giữ toàn bộ hình ảnh của cửa hàng Kim Linh vào ngày chị T.A bị mất trộm vàng. Chính điều đó đã hỗ trợ rất nhiều trong việc điều tra, truy bắt tên trộm của cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào chiều ngày 14/9, chị N.T.A (Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) đến CA phường Hàng Bạc trình báo về việc chị bị lấy cắp gần 20 chỉ vàng khi đến cửa hàng Kim Linh (67 Hàng Bạc) vào ngày 22/8.

Bắc không thoát khỏi "tầm mắt" của camera trong cửa hàng (Ảnh minh họa)
Mặc dù tên cướp đã trốn chạy, nhưng toàn bộ hệ thống camera vẫn lưu giữ toàn bộ hình ảnh của cửa hàng Kim Linh vào ngày chị T.A bị mất trộm vàng. Chính điều đó đã hỗ trợ rất nhiều trong việc điều tra, truy bắt tên trộm của cơ quan điều tra.

Đến ngày 15/9, cơ quan CA đã nhận diện và bắt được đối tượng Nguyễn Trọng Bắc (SN 1986, xã Vinh Hoa, Ninh Giang, Hải Dương), là kẻ đã ăn cắp vàng của chị T.A.

Bắc là đối tượng thất nghiệp, sống “dặt dẹo” ở Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Bắc khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Gần 20 chỉ vàng của chị T.A, Bắc đã đem đi bán được 50 triệu đồng.

H.P

Đọc thêm