Trong 24 giờ tới, bão KOMPASU đi vào Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và mạnh thêm.
Trong 24 giờ tới, bão KOMPASU đi vào Biển Đông

Hồi 13h ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 110km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và mạnh thêm. Đến 13h ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, đêm tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực Bắc Biển đông: cấp 3.

Trong 72 - 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tính đến 11h hôm nay. 11/10, dung tích phòng lũ còn lại của các hồ chứa thủy điện trong khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn còn rất cao, ở mức khoảng 6,25 tỷ m3.

Lưới điện truyền tải 500 kV, 220 kV và lưới 110 kV vận hành bình thường. Lưới điện phân phối chỉ xảy ra một số ít sự cố trên đường dây trung áp và đã được khôi phục ngay sau đó.

EVN và các đơn vị vẫn tiếp tục cập nhật, theo dõi diễn biến của mưa sau bão số 7 và chuẩn bị sẵn sàng tập trung nhân lực, thiết bị, phương tiện để ứng phó với cơn bão số 8 được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền trong vài ngày tới.

Đọc thêm