Bắt đối tượng mua thuốc bom từ Lào đưa về nước để tiêu thụ

(PLO) - Thuốc bom được Thuận mua từ Lào và vận chuyển vượt biên trái phép để đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Một vụ vận chuyển thuốc bom từ Lào về Việt Nam bị lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình triệt phá
Một vụ vận chuyển thuốc bom từ Lào về Việt Nam bị lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình triệt phá

Sáng 18/4, thông tin từ Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Ra Mai, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, lực lượng chuyên trách của đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình để bắt giữ đối tượng Trương Viết Thuận (SN 1976), trú xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) về hành vi vận chuyển trái phép thuốc bom.

Đối tượng Trương Viết Thuận cùng tang vật

Đối tượng Trương Viết Thuận cùng tang vật 

Chiều 16/4, tại km 111 trên Quốc lộ 12A thuộc địa phận bản La Trọng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, lực lượng phối hợp đã phát hiện đối tượng Thuận đã dùng xe máy BKS 73N5-5058 vận chuyển trái phép một bao tải chứa 34 kg thuốc bom.

Tại cơ quan biên phòng, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết, số thuốc bom nói trên được mua từ Lào để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm