Biểu dương tấm gương xuất sắc thi đua ái quốc khắp các tỉnh, thành

(PLO) - Hôm qua (11/6), nhân 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), nhiều địa phương trong cả nước đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, đồng thời biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên tổ chức, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp mỗi chúng ta ôn lại truyền thống, nghiên cứu và nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng thi đua yêu nước của Người, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng, cùng đất nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Dịp này, tỉnh Điện Biên đã tuyên dương và tặng Bằng khen 32 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tại tỉnh Sơn La, dự buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tổng kết cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Sơn La cũng đã tặng Bằng khen cho 31 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt này.

Cùng ngày, tại TP Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên… cũng trang trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đọc thêm