Chức sắc, đồng bào Công giáo: Đóng góp vào quá trình phát triển các địa phương

(PLO) - Chiều qua (24/12), nhân dịp Giáng sinh năm 2018 và đón năm mới 2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm, chúc mừng các vị linh mục Giáo xứ Thái Hà tại Nhà thờ Thái Hà - Tu viện Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội.
Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc mừng các chức sắc và giáo dân nhân dịp Giáng sinh 2018. Ảnh VOV
Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc mừng các chức sắc và giáo dân nhân dịp Giáng sinh 2018. Ảnh VOV

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định những thành tích của TP có sự đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó có đồng bào Công giáo. Thời gian tới, TP tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu đến hết năm 2019, Hà Nội không còn hộ nghèo.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP cũng khẳng định, TP sẵn sàng hỗ trợ các điều kiện vật chất trong quá trình xây dựng nhà mục vụ Giáo xứ Thái Hà, đồng thời đề nghị các vị linh mục thường xuyên trao đổi với chính quyền địa phương khi có vướng mắc để sớm giải quyết, hoàn thiện và đưa công trình đi vào hoạt động.

Cùng ngày, Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Dương, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm làm Trưởng đoàn cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Chánh tòa Giáo phận Phú Cường; các chức sắc, chánh sở tại Tòa Giám mục Phú Cường, Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường, Nhà thờ Tin lành; Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại Nhà thờ Giuse phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Tại những nơi đoàn đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã ghi nhận những đóng góp của chức sắc, đồng bào Công giáo cho sự phát triển chung, hướng tới xây dựng thành công TP thông minh.

Ông Trần Thanh Liêm mong muốn với uy tín, vị trí và vai trò của mình, các vị chức sắc Công giáo tiếp tục vận động, tạo điều kiện cho các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan dân cử, Mặt trận và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, để tất cả cùng hướng tới một cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Nhân dịp Lễ Giáng sinh (24/12), mấy ngày qua, lãnh đạo TP Cần Thơ đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho các vị Giám mục, Linh mục, Mục sư, các vị chức sắc, đồng bào Công giáo và Tin lành tại Tòa Giám mục Cần Thơ và Ban Đại diện Tin lành Việt Nam tại Nhà thờ Tin lành Cần Thơ.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng, ngoài sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ còn có sự đóng góp rất lớn của các vị Giám mục, Linh mục, Mục sư, các tín đồ Công giáo và Tin lành trên địa bàn để TP có được những thành tích về kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng.

Ông Trần Quốc Trung cũng mong rằng trong thời gian tới, các vị Giám mục, Linh mục, Mục sư, các chức sắc, bà con tín đồ Công giáo và Tin lành và Cơ đốc Phục lâm thành phố tiếp tục đồng hành cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “Sống tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, đóng góp tài năng, trí tuệ, công sức cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại… 

Đọc thêm