Liên tục bắt giữ các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ

(PLO) - Chỉ còn khoảng một tuần nữa là sẽ đến tết Dương lịch 2019, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tục bắt giữ được các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ.
Phan Văn Thuấn bị bắt cùng tang vật tại CQĐT.
Phan Văn Thuấn bị bắt cùng tang vật tại CQĐT.

Ngày 22/12, Đồn Biên phòng Kỳ Khang (BĐBP Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với các đơn vị phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phan Văn Thuấn (SN 1992, trú tại xã Hương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang vận chuyển pháo nổ đi tiêu thụ. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 3 thùng các tông, bên trong chứa 53 hộp pháo nổ, có trọng lượng 65kg.

Thuấn khai nhận vận chuyển số pháo trên từ Quảng Bình ra thị xã Kỳ Anh để tiêu thụ. Khi đến địa bàn thị xã Kỳ Anh đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Trần Hữu Hiếu cùng tang vật thu giữ được
Trần Hữu Hiếu cùng tang vật thu giữ được

Trong tháng 12/2018, Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ 37 vụ, 49 đối tượng thu giữ 625kg pháo các loạị, khởi tố 4 vụ, 8 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm”; 3 vụ, 6 bị can về tội “Tàng trữ hàng cấm”… 

Cùng ngày, Công an thành phố Hà Tĩnh cũng phát hiện và bắt giữ liên tiếp 2 đối tượng vận chuyển pháo trái phép. Đối tượng bị bắt là Lê Hữu Trường (2002, trú tại TP. Hà Tĩnh) vận chuyển 7 hộp pháo loại 36 quả, khối lượng 8,9kg; và Trần Tuấn Anh (1993, trú tại xã Thạch Thanh, Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị bắt cùng 3kg pháo khi đang chở trên xe máy đi tiêu thụ.

Trước đó, ngày 20/12, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ đối tượng Trần Hữu Hiếu (SN 1994, trú tại xã Cẩm Nam, Cẩm Xuyên) tàng trữ trái phép hơn 70kg pháo.Cùng ngày, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cũng tiến hành bắt tạm giam đối với Phan Văn Quý (SN 1993, trú tại xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển hàng cấm. Tang vật trong vụ án là 14kg pháo nổ trái phép. 

Đọc thêm