Cứu 5 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

(PLO) -  Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, sáng nay, 7/4, 5 thuyền viên gặp nạn trên tàu được đơn vị này phối hợp cứu sống đã trở về nhà với gia đình.
Sáng 7/4, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cho biết, sáng nay 5 thuyền viên gặp nạn trên tàu được đơn vị này phối hợp cứu sống đã trở về nhà với gia đình.
Sáng 7/4, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cho biết, sáng nay 5 thuyền viên gặp nạn trên tàu được đơn vị này phối hợp cứu sống đã trở về nhà với gia đình.
Cứu 5 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Trước đó, khoảng 18h37 ngày 6/4, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh nhận được tin báo từ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh về việc tàu cá HD 1808 gặp nạn chìm tại khu vực cảng Cửa Hội, trên thuyền gặp nạn có 5 thuyền viên. Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh đã điều 2 tàu phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Xuân Hải lập tức đến hiện trường cứu hộ tàu và các thuyền viên. 

Ông Lê Văn Thành, Thuyền trưởng tàu HD 1808 cho biết, lúc 10h ngày 6/4, tàu cá cùng 5 thuyền viên rời cảng Xuân Hải (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chuyển tải hàng than cho tàu Hua Yang Sun Rise đang neo đậu tại khu chuyển tải Cửa Hội.

5 thuyền viên được cứu sống đưa vào bờ an toàn
5 thuyền viên được cứu sống đưa vào bờ an toàn

Sau khi nhận hàng, trên đường trở về vị trí neo đậu, bất ngờ bị sóng đánh, khoảng 10 phút sau tàu cá HD 1808 chìm. Các thuyền viên không kịp trở tay, chỉ kịp vơ phao cứu sinh trên tàu rồi ra tín hiệu cấp cứu tàu gặp nạn.

Khoảng 23h45 ngày 6/4, 5 thuyền viên gặp nạn trên biển được đơn vị này phối hợp với các lực lượng đưa vào bờ an toàn.

Danh tính 5 thuyền viên được cứu sống là: ông Lê Văn Thành (SN 1973, thuyền trưởng); Nguyễn Văn Đương (SN 1992); Nguyễn Văn Công (SN 1994) cùng quê ở Thanh Hóa; Trần Quang Hộ (SN 9869) và ông Nguyễn Văn Bạo (SN 1978) cùng quê ở Hà Nam.

Sau khi được đưa vào bờ, các thuyền viên được động viên tinh thần và chăm sóc ổn định, được trở về nhà với gia đình. 

Đọc thêm