Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga

(PLO) -Tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Tổng cục Hợp tác quân sự quốc tế, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga do Thiếu tướng A.I.Zinchenko - Phó Tổng cục trưởng, làm Trưởng đoàn, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhắc lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, khẳng định đó là quá khứ tự hào, đảm bảo lòng tin giữa hai nước, hai dân tộc. 
Quang cảnh buổi tiếp
Quang cảnh buổi tiếp

Trong những năm gần đây, tình hình thế giới có những thay đổi, hình thức hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga cũng thay đổi để phù hợp hơn với tình hình chung, song Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng tình cảm thủy chung với nhân dân Liên bang Nga. 

Về phần mình, Thiếu tướng A.I.Zinchenko báo cáo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kết quả cuộc họp Nhóm công tác chung lần thứ hai diễn ra sáng cùng ngày; đồng thời một lần nữa khẳng định, Bộ Quốc phòng Nga luôn sẵn lòng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ, đào tạo chuyên môn kỹ thuật, giao lưu hợp tác trên lĩnh vực quân sự hải quân, không quân, quân nhạc không giới hạn về số lượng và học bổng.

Phía Nga mong muốn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tham gia lực lượng Gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc với Việt Nam. “Liên bang Nga luôn ủng hộ Việt Nam và mong muốn hợp tác trong lĩnh vực ASEAN giúp đỡ Việt Nam hết mình trong khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020”. 

Đọc thêm