Việt Nam - Liên bang Nga: Nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD

(PLO) - Hai bên đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như: nhất trí tìm cách nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam và Nga xuất khẩu sang thị trường của nhau…
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gặp gỡ Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga G. Zuganov
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gặp gỡ Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga G. Zuganov

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang (LB) Nga, ngày 24/9 đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có các cuộc gặp và hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng LB (Thượng viện) Nga Iliyas Umakhanov, Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Gennady Zyuganov.

Trong các cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các ông I. Umakhanov và G. Zyuganov đều gửi lời chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam cùng gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi nghe tin ông từ trần.

Tại buổi hội đàm giữa Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và ông I. Umakhanov, hai bên nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga đã được xây dựng và vun đắp từ nhiều năm nay; đặc biệt là từ sau chuyến thăm chính thức LB Nga của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầu tháng 9 vừa qua đã tạo xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước. Hai bên đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như: nhất trí tìm cách nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam và Nga xuất khẩu sang thị trường của nhau…

Ông Trần Thanh Mẫn hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng LB Nga I.UMakhanov
Ông Trần Thanh Mẫn hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng LB Nga I.UMakhanov

Đặc biệt mối quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước đã không ngừng được củng cố thông qua trao đổi đoàn đại biểu cấp cao giữa các kênh Nhà nước, Quốc hội, đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, hợp tác song phương giữa các Bộ, ngành và địa phương hai nước. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp; nâng cao vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như quan hệ Việt Nam - LB Nga; mong muốn phía Nga tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông, thủy sản Việt Nam sang thị trường Nga.

 “Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và LB Nga và trân trọng sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Nga đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Gửi lời cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ LB Nga trong nhiều vấn đề trên trường quốc tế, kể cả tại Liên hợp quốc, ông Umakhanov khẳng định sẽ luôn ủng hộ việc tăng số chỉ tiêu học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại LB Nga và tổ chức thành công Năm Việt Nam tại LB Nga và năm LB Nga tại Việt Nam vào năm 2019 nhằm kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao LB Nga - Việt Nam, từ đây mở ra nhiều cơ hội mới cho quan hệ giữa hai nước.

* Trong không khí chân tình, ấm áp của cuộc gặp mặt với Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi tình hình Đảng Cộng sản LB Nga và vui mừng nhận thấy Đảng Cộng sản LB Nga luôn khẳng định được vị thế là một trong những chính đảng hàng đầu trên chính trường nước Nga. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản LB Nga. 

“Quan hệ giữa hai Đảng chúng ta có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt - Nga, là một cơ sở chính trị để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Đồng chí bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản LB Nga sẽ ngày càng củng cố vị thế vững chắc trong đời sống chính trị xã hội ở LB Nga, đóng góp quan trọng vào sự phát triển và phồn vinh của LB Nga”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Ông Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow
Ông Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow

Về phần mình, ông Zuganov vui mừng nhận thấy hai nước vẫn tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác và mối quan hệ giữa các đảng chính trị của hai nước Việt Nam và LB Nga đang có sự phát triển tốt đẹp. Ông cho biết tại Cuộc gặp lần thứ 19 các Đảng Cộng sản được tổ chức tại Việt Nam, ý tưởng về việc tổ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga đã được đưa ra. Sau đó, hai nước đã cùng tổ chức hết sức thành công sự kiện này.

Trước đó, sáng 24/9, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow.

Đọc thêm