Hình ảnh đẹp về người lính trẻ trong lòng người dân Gia Lai

(PLO) - “Chúng tôi mong muốn bộ đội Lữ đoàn 234 (Đoàn Tam Đảo) ở lại lâu hơn nữa với bà con đồng bào các dân tộc địa phương để giúp đỡ chúng tôi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…”. 
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 giúp người dân sửa chữa đường liên thôn Plei Tông Will
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 giúp người dân sửa chữa đường liên thôn Plei Tông Will

Đó là lời nói của Kpă Prăng, trưởng thôn Plei Tông Will, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chưh Pưh (Gia Lai) với cán bộ, Đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 234 trong buổi chia tay về đơn vị…

Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2016 (từ ngày 17 đến  ngày 27/7) vừa qua, gần 30 cán bộ, Đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 234 đã hành quân về địa bàn thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chưh Pưh, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và tuổi trẻ địa phương để tổ chức chiến dịch “ Mùa hè xanh” 2016. 

Trong thời gian 10 ngày, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã phối hợp chặt chẽ với  tuổi trẻ thị trấn Nhơn Hòa, Hội Phụ nữ, dân quân, trưởng thôn để tổ chức giúp đồng bào 4 thôn Plei Tông Will, Plei Hrai Dong 1, thôn Plei Thông A và thôn Hòa Bình sửa chữa hơn 1,5km đường liên thôn, xã; vận chuyển hơn 140m3 đất, đá, cát, sỏi để làm đường liên thôn Plei Tông Will và thôn Hòa Bình; nạo vét, phát quang hơn 4km đường liên thôn từ thị trấn Nhơn Hòa về các thôn, làng; đào và xử lý 3 hố rác…

Đơn vị cũng tổ chức thăm, tặng quà, khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 48 lượt người và 3 gia đình chính sách, trị giá hơn 5.000.000 đồng; tổ chức cắt tóc cho hơn 28 lượt cháu nhỏ, người già…

Bên cạnh đó, tuổi trẻ của Lữ đoàn đã phối hợp tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn hóa văn nghệ,  chiếu phim, đêm lửa trại… kết hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với chính sách đại đoàn kết dân tộc, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc...

Hình ảnh những người chiến sĩ Lữ đoàn 234 (đoàn Tam Đảo) hăng say lao động và tích cực tuyên truyền pháp luật, kế hoạch hóa gia đình, Luật Giao thông đường bộ, tác hại của bia rượu, ma túy … đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và đồng bào nhân dân địa phương tham gia.

Cũng nhân dịp cả nước  hướng về 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), những hoạt động đền ơn đáp nghĩa như trao quà cho gia đình chính sách, tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách, người già, neo đơn, giao lưu văn nghệ với chủ đề “Uống nước, nhớ nguồn” đã thực sự có ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục Đoàn viên, thanh niên và đồng bào nhân dân các dân tộc ở các thôn, làng thị trấn Nhơn Hòa hiểu sâu sắc hơn về đạo lý  “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta…

10 ngày thực hiện chiến dịch Hè tình nguyện 2016 ở  thôn  Plei Tông Will, Plei Hrai Dong 1, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chưh Pưh trôi qua thật nhanh. Những việc làm của cán bộ, Đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 234 đã giúp bà con sửa chữa hệ thống điện, đường, trường, trạm, làm những “Con đường thắm tình quân dân”, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, chung tay xây dựng nông thôn mới… để lại hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội đoàn Tam Đảo anh hùng.

Chia tay đồng bào các dân tộc Gia Rai ở thôn Plei Tông Will và đoàn viên thanh niên thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chưh Pưh trong đêm lửa trại, bên ghè rượu cần, trong niềm lưu luyến, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Công Chung và Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa Nguyễn Đức Dương nắm chặt tay các cán bộ, chiến sĩ: “Nhờ có bộ đội Lữ đoàn 234, đồng bào trong các thôn, làng không phải đi lại trên những con đường gồ ghề, lầy lội… thôn làng được xanh, sạch, đẹp hơn. Biết ơn bộ đội Đoàn Tam Đảo nhiều lắm! Mong năm sau lại được đón bộ đội về giúp đồng bào làm nhiều con đường “Thắm tình quân dân” hơn nữa”. 

Đọc thêm