Quảng Bình: Xử lý quả bom “khủng” nằm bên đường Hồ Chí Minh

(PLO) - Lực lượng chức năng gặp khá nhiều khó khăn trong việc xử lý, vận chuyển quả bom khủng này đến nơi hủy nổ an toàn.

Ngày 11/3, tin từ UBND xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với Dự án dò tìm và xử lý bom mìn, vật liệu chưa nổ (MAG) tại tỉnh Quảng Bình, vô hiệu hóa quả bom có chiều dài gần 1,8m, đường kính 0,85m.

 
Đây là quả bom có kích cỡ lớn, rất hiếm gặp, còn sót lại sau chiến tranh.
Ngày 8/3, khi gia đình ông Trương Văn Bình (ở thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa) đang tiến hành san lấp mặt bằng để xây nhà thì phát hiện quả bom còn nguyên thuốc nổ này nằm dưới lòng đất. Ông Bình đã báo với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hóa về sự việc này.

Nơi quả bom được phát hiện chỉ nằm cách mặt đường Hồ Chí Minh khoảng 2m nên lực lượng chức năng gặp khá nhiều khó khăn trong việc xử lý, vận chuyển đến nơi hủy nổ an toàn.

Đọc thêm