Quy trình bầu Chủ tịch nước

Theo chương trình kỳ họp hứ 11 Quốc hội khóa XIV, việc bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng mới sẽ được thực hiện trong ngày 5/4. Quy trình bầu Chủ tịch nước gồm 10 bước được quy định tại Nghị quyết 102/2015/QH13 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội.
Nguồn: VOV
 Nguồn: VOV

Trước đó, thông tin tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước và đây là lần đầu tiên Quốc hội sẽ bầu một đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước.

Theo chương trình kỳ họp, việc bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng mới sẽ được thực hiện trong ngày 5/4.

Đọc thêm