Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân: Khẳng định sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

(PLO) - Nhân kỉ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, hôm qua (28/1), Bộ Tư lệnh TP HCM cùng Ban Tuyên giáo thành phố đã tổ chức Hội thảo khoa học “Lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm”.
Ảnh tư liệu (nguồn internet)
Ảnh tư liệu (nguồn internet)

Dự Hội thảo có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP; các nhà khoa học; các lão thành cách mạng; các nhân chứng, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; các chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định… 

Các tham luận của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, Quân khu 7, các vị lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, nhà nghiên cứu đã khẳng định rõ vai trò của lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. 

Mỗi tham luận phân tích một khía cạnh nhưng đều đi đến tận cùng của vấn đề để làm bật lên tầm vóc, ý nghĩa to lớn của lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định, xứng đáng với chữ vàng được Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam phong tặng: “Đoàn kết một lòng - Mưu trí vô song - Dũng cảm tuyệt vời - Trung kiên bất khuất”. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM khẳng định, làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, toàn quân, toàn dân ta, trong đó có lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khắc phục muôn vàn khó khăn, phát huy mạnh mẽ tư tưởng tiến công, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ nói chung đã để lại cho dân tộc ta những bài học lịch sử vô giá. Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí độc lập tự chủ, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Tham luận tại Hội thảo, ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM đã nhấn mạnh, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là thắng lợi của đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là thắng lợi của sức mạnh lòng dân, với lòng yêu nước nồng nàn, sự quả cảm, anh dũng, trí thông minh của quân và dân ta trên cả hai miền Nam - Bắc, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; sự kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha ta lên tầm cao mới; đó là truyền thống đánh giặc và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Bài tham luận cũng khẳng định: “Biệt động Sài Gòn — Gia Định là một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang thành phố, ra đời như một tất yếu của cuộc chiến tranh Nhân dân, là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội ta, hoạt động chiến đấu giữa sào huyệt, trung tâm đầu não của địch, lập nên những chiến công vang dội, làm chấn động trong nước và thế giới”.

Đọc thêm