Thủ tướng sắp dự Diễn đàn 'Vành đai và Con đường' tại Trung Quốc

(PLVN) - Bộ Ngoại giao ngày 22/4 ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” lần thứ hai tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 25 đến 27/4/2019.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 19/4 cho biết, lãnh đạo từ 37 nước và đại diện của Triều Tiên sẽ dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” do nước này tổ chức.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trong số 37 nước có cấp lãnh đạo dự hội nghị thượng đỉnh lần này có lãnh đạo Italia – nước đã trở thành thành viên G7 đầu tiên tham gia sáng kiến hôm đầu tháng.

Sáng kiến Vành đai và Con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng là một chương trình lên tới 1.000 tỉ USD, bao gồm các dự án hàng hải, đường sắt và đường bộ ở châu Á, châu Phi và châu Âu.

Đọc thêm