Truy điệu, an táng 98 hài cốt liệt sỹ hi sinh tại Lào

(PLO) - Trong mùa khô 2017 - 2018, đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 98 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về đất mẹ. 
Lễ truy điệu, an táng 98 bộ  hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.
Lễ truy điệu, an táng 98 bộ hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

Sáng 15/5, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – Trưởng ban Công tác đặc biệt Chính phủ Thượng Tướng Lê Chiêm, đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Quân khu 4, lãnh đạo các sở ban ngành Nghệ An, đại diện đoàn công tác nước bạn Lào, thân nhân liệt sĩ cùng hàng trăm người dân… dự lễ truy điệu, an táng 98 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về Nghĩa trang liệt sỹ Nghi Lộc (Nghệ An).

98 bộ hài cốt được tìm kiếm, quy tập và cất bốc tại Lào đưa về Việt Nam
98 bộ hài cốt được tìm kiếm, quy tập và cất bốc tại Lào đưa về Việt Nam

98 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam được quy tập trong mùa khô 2017 - 2018 tại các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun (Lào).

Trong số này, có 12 hài cốt có tên tuổi nhưng không có tên đơn vị, quê quán và thời điểm hy sinh. Chỉ duy nhất một hài cốt xác định được cả danh tính, quê quán, đơn vị là trường hợp của liệt sỹ Nguyễn Đình Quảng (quê ở Ninh Bình). Liệt sỹ Nguyễn Đình Quảng hy sinh vào năm 1971.

Đọc thêm