Trực thăng đưa ba ngư dân bị hội chứng giảm áp ở Đảo Sinh Tồn đi cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng Puma L2 cấp cứu, đưa ba ngư dân bị hội chứng giảm áp từ Đảo Sinh Tồn về Bệnh viện Quân y 175, TP HCM điều trị.

Sáng 6/9, trực thăng Puma L2 do cơ trưởng Trung tá Đỗ Hoàng Nam điều khiển đã hạ cánh tại xuống sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175. Chuyến bay đã kịp thời đưa ba ngư dân bị hội chứng giảm áp về đất liền điều trị.

Ba bệnh nhân gồm: Nguyễn Thanh Xuân (SN: 1974), Đặng Biên (SN: 1983), Đặng Văn Phỡn (SN: 1996) cùng quê Phú Quý, Bình Thuận là ngư dân tàu cá BTH 97887TS.

Được biết, ba ngư dân cùng lặn sâu khoảng 10-20m trong thời gian hơn 2 giờ để khai thác thủy sản. Sau khi lên bờ 1 giờ, cả ba xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau mỏi, tê bì tứ chi, khó thở nên được đưa vào bệnh xá Đảo Sinh Tồn vào lúc 5 giờ 30 ngày 5/9.

Nhận được tin báo, kíp quân y tại Đảo Sinh Tồn nhanh chóng kiểm soát bước đầu tình trạng của ba bệnh nhân và hội chẩn Telemedicine. Qua hội chẩn xác định, bệnh nhân Đặng Biên, Đào Văn Phỡn bệnh giảm áp mức độ vừa.

Riêng bệnh nhân Nguyễn Thanh Xuân, khi chuyển vào Bệnh xã Đảo Sinh Tồn trong tình trạng: tỉnh tiếp xúc được, da xanh niêm mạc nhợt, bụng chướng, phổi ran ẩm, ran ổn hai bên phải, siêu âm bụng có quai ruột giãn.

Ngay sau đó, Nguyễn Thanh Xuân có tiến triển nặng bệnh giảm áp mức độ giờ thứ 11 do lặn sâu đã có biến chứng suy hô hấp chưa có tổn thương thần kinh trung ương, đe dọa tính mạng, vượt quá khả năng điều trị của quân y đảo Sinh Tồn. Vì vậy, kíp quân y đề nghị vận chuyển cấp cứu bằng trực thăng về đất liền kịp thời mới có khả năng cứu sống bệnh nhân.

Ba ngư dân bị hội chứng giảm áp ở Đảo Sinh Tồn được trực thăng chở về đất liền cấp cứu kịp thời.

Ba ngư dân bị hội chứng giảm áp ở Đảo Sinh Tồn được trực thăng chở về đất liền cấp cứu kịp thời.

Sau khi nhận được tin báo cáo về tình trạng của các bệnh nhân, chỉ trong vòng 24h, Bộ Quốc phòng đã có lệnh đưa ba bệnh nhân vào đất liền bằng phương thức vận chuyển cấp cứu đường không.

Tổ bay gồm cơ trưởng Trung tá Đỗ Hoàng Nam, cùng kíp cấp cứu đường không Bệnh viện quân y 175 do thượng úy Tạ Văn Bạch làm tổ trưởng, xuất phát từ lúc 19h giờ 50 ngày 5/9 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi cấp cứu, vận chuyển cùng lúc ba bệnh nhân bị hội chứng giảm áp. Đặc biệt là bệnh nhân Xuân mức độ nặng, tổn thương nhiều cơ quan như phổi (bệnh nhân có suy hô hấp), cơ quan tiêu hóa. Trong suốt chuyến bay, tổ cấp cứu đường không luôn cùng tổ bay đảm bảo trần bay an toàn cho bệnh nhân và theo sát diễn biến của những bệnh nhân này. Kết quả là tổ đã đảm bảo an toàn trong suốt chuyến bay”, thượng úy Tạ Văn Bạch chia sẻ.

Chỉ trong vòng 24h, Bộ Quốc phòng đã có lệnh đưa ba bệnh nhân vào đất liền bằng phương thức vận chuyển cấp cứu đường không.

Chỉ trong vòng 24h, Bộ Quốc phòng đã có lệnh đưa ba bệnh nhân vào đất liền bằng phương thức vận chuyển cấp cứu đường không.

Ngay sau máy bay đáp đất liền, ba bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào khoa Cấp cứu lưu để làm các xét nghiệm và điều trị chuyên sâu.

Ngay sau khi về đất liền, ba ngư dân nhanh chóng được đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 để điều trị chuyên sâu

Ngay sau khi về đất liền, ba ngư dân nhanh chóng được đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 để điều trị chuyên sâu

Đọc thêm