Trực thăng rơi gần biên giới Trung Quốc

(PLO) - Ngày 6/10, một máy bay trực thăng của Ấn Độ đã đâm vào vùng núi hẻo lánh gần biên giới Trung Quốc khiến 7 phi công trên máy bay thiệt mạng. 
Trực thăng Mi-17 của không quân Ấn Độ. Ảnh: India Air Force/VnE
Trực thăng Mi-17 của không quân Ấn Độ. Ảnh: India Air Force/VnE

Theo Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ấn Độ Suneet Newton, chiếc trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất bị rơi khi đang bay huấn luyện ở quận miền núi Tawang, bang Arunachal Pradesh, gần biên giới với Tây Tạng, Trung Quốc. Hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. 

Thời gian qua rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do các máy bay và trực thăng của quân đội Ấn Độ đã cũ và lỗi thời. Do vậy, Ấn Độ đang cố gắng hiện đại hóa lực lượng không quân, đồng thời mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của mình. Hoài Thu