"Trùm" phe cánh Ampatuan không nhận tội thảm sát

"Trùm" phe cánh Hồi giáo, nghi phạm vụ thảm sát 57 dân thường hồi tháng 11/2009 trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines, vẫn không nhận tội trong lần xuất hiện đầu tiên trước một tòa án ở Manila hôm nay, hãng tin AFP cho biết.

"Trùm" phe cánh Hồi giáo, nghi phạm vụ thảm sát 57 dân thường hồi tháng 11/2009 trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines, vẫn không nhận tội trong lần xuất hiện đầu tiên trước một tòa án ở Manila hôm nay, hãng tin AFP cho biết.

Andal Ampatuan Sr (giữa), cựu Thống đốc tỉnh Maguindanao, trong sự dẫn giải của cảnh sát hôm 16/4/2010 tại Manila. Ảnh: AFP

Andal Ampatuan Sr, cựu Thống đốc tỉnh Maguindanao, bị tình nghi cầm đầu vụ giết chết 57 dân thường, trong đó có 30 nhà báo, ở miền Nam Philippines.  

Mặc chiếc áo sơ mi màu vàng của các tù nhân, Ampatuan đã nghe các cáo buộc chống lại mình. Tuy nhiên, ông ta vẫn không nhận tội, khiến cho các gia đình nạn nhân có mặt tại phòng xử án nằm trong một nhà tù ở ngoại ô Manila phản ứng gay gắt.

Andal Ampatuan Sr là "trưởng lão" trong phe cánh của ông ta, cùng con trai Andal Ampatuan Jr và 4 người thân khác có mặt trong số 80 người đã bị bắt giữ và bị xét xử vì vụ thảm sát kinh hoàng nói trên.

Phe cánh Ampatuan đã bị cáo buộc ra lệnh thảm sát những người đối lập và các nhà báo để ngăn chặn một đối thủ đang là ứng cử viên cho chức thống đốc mà Ampatuan hy vọng để lại cho con trai mình.

Là Thống đốc Maguindanao trong gần 10 năm, sau khi vụ thảm sát trên xảy ra, Ampatuan bị cáo buộc thực hiện ý đồ bằng cách tiêu diệt đối thủ.

Theo một nhân chứng, Ampatuan cha muốn "loại" 30 nhà báo khỏi vụ thảm sát, nhưng con trai ông lại muốn giết hết những người trong đoàn xe gồm hàng chục người để không còn ai sống sót làm chứng vụ việc.

T.T