Trung - Ấn tăng cường quan hệ ngoại giao

(PLO) - Ngày 22/8 trong chuyến thăm tới New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa nói rằng Trung Quốc, Ấn Độ vốn đã có tình bạn khăng khít có từ rất lâu đời. 
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Ngụy Phụng Hòa. (Nguồn: narendramodi.in/TTXVN)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Ngụy Phụng Hòa. (Nguồn: narendramodi.in/TTXVN)

Theo Reuters dẫn lời ông Ngụy Phụng Hòa nói với Thủ tướng Ấn Độ Modi, Ấn Độ và Trung Quốc vốn đã có tình bạn lâu năm. Cuộc gặp gỡ này sẽ làm sâu sắc hơn trong việc tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, bảo vệ hòa bình biên giới, đồng thời đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ giữa 2 nước.

Phía Thủ tướng Modi cũng coi quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc là một nhân tố ổn định trên thế giới và đánh giá cao đà tiếp xúc cấp cao gia tăng giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh vực quốc phòng và trao đổi quân sự.   

Hồi tháng 4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đồng ý mở ra một chương mới trong quan hệ ngoại giao Ấn - Trung.