Trung Quốc đề xuất kế hoạch 3 giai đoạn giải quyết khủng hoảng Rohingya

(PLO) - Trung Quốc đã đề xuất một kế hoạch ba giai đoạn để giải quyết cuộc khủng hoảng Rohingya, bắt đầu với lệnh ngừng bắn và được Myanmar và Bangladesh ủng hộ. 
Người Rohingya tị nạn tại Myanmar
Người Rohingya tị nạn tại Myanmar

Theo Reuters, trong chuyến thăm tới thủ đô Napyitaw của Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết Trung Quốc tin rằng vấn đề này có thể được giải quyết bằng một giải pháp mà  các nước láng giềng Myanmar và Bangladesh đều tán thành thông qua các cuộc thảo luận.

Cụ thể, bước đầu là lệnh ngừng bắn nên được thực thi sau đối thoại để tìm ra giải pháp khả thi. Giai đoạn 3 cũng là giai đoạn cuối cùng sẽ chủ yếu hướng tới một biện pháp dài hạn. Ông Vương cho biết thêm, hiện lệnh ngừng bắn về cơ bản là đã được thực hiện, chìa khóa bây giờ là làm thế nào ngăn chặn các cuộc xung đột, đồng thời hy vọng hai bên sớm ký kết và thực hiện thỏa thuận về hồi hương. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên Hợp quốc nên hỗ trợ hai nước tạo điều kiện cần thiết và môi trường thuận lợi cho người Rohingya hồi hương. 

Đọc thêm