Trung Quốc điều tra hơn 1 triệu quan chức nghi tham nhũng

(PLO) - Chính phủ Trung Quốc cho hay, cơ quan chức năng của nước này đã điều tra hơn 1 triệu quan chức bị nghi ngờ có hành vi tham nhũng.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo tờ Global Times của Trung Quốc, con số 1,01 triệu quan chức bị điều tra trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến tháng 9/2016 nói trên được Ủy ban kiểm tra trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố ngay trước thềm khai mạc hội nghị trung ương 6 ở Bắc Kinh.

Những người bị điều tra về nghi vấn tham nhũng gồm từ các quan chức từ cấp thấp cho tới các bộ trưởng, và bao gồm cả những người làm việc trong khối doanh nghiệp và truyền thông.

20 ngày trước ngày khai mạc phiên họp nói trên cũng đã có 8 quan chức cấp bộ trưởng bị kết án về tội tham nhũng.

Ngoài ra, số liệu từ Bộ Công an Trung Quốc cũng cho thấy, 409 quan chức bị tình nghi tham nhũng cũng đã bị bắt giữ ở nước ngoài sau khi bỏ trốn.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, các quan chức nghi tham nhũng trước khi bỏ trốn phần lớn đều tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Do đó, giới chức Trung Quốc cũng đang tích cực thúc đẩy hợp tác với giới chức các nước nhằm thu hồi tài sản.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thời gian qua đã tích cực đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng. Dự kiến, tại hội nghị trung ương đang diễn ra, giới chức Trung Quốc sẽ bàn thảo về những thay đổi trong điều lệ của Đảng Cộng sản ở nước này. 

Đọc thêm