Trung Quốc đưa hai tàu ngầm hạt nhân mới vào hoạt động

(PLVN) - Hai tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân mới được nâng cấp đã được Hải quân Trung Quốc đưa vào hoạt động  trong dịp kỷ niệm 71 năm thành lập lực lượng này, SCMP dẫn các nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết.
Hai tàu ngầm hạt nhân Type 094A được nâng cấp đã đi vào hoạt động tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Hai tàu ngầm hạt nhân Type 094A được nâng cấp đã đi vào hoạt động tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Các tàu là phiên bản tân trang của tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) loại Jin4 và sẽ tăng cường sức mạnh chiến đấu dưới nước của hải quân, hai nguồn tin quân sự nói với South China Morning Post

Các tàu ngầm đã nâng cấp công nghệ như radar, sonar và ngư lôi, một trong những nguồn tin cho biết.

Trung Quốc đã lên kế hoạch xây dựng sáu tàu ngầm Type 094 và bốn chiếc được trình diễn trong một chương trình ỏ Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vào tháng 4 năm ngoái nhân kỷ niệm 70 năm Hải quân Trung Quốc.

Một nguồn tin thân cận với hải quân cho biết thêm, hai chiếc Type 094 có thể đã được bàn giao cho hải quân kể từ đó.

Type 096, thế hệ tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) tiếp theo của Trung Quốc, đang được phát triển.

Không giống như các tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 095, SSBN được trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, cho phép chúng độc lập tác chiến.

Type 094 được thiết kế để mang theo tên lửa đạn đạo 16 JL-2 có một phạm vi bắn khoảng 7,000km (4.350 dặm). Nhưng Type 096 sẽ có thể mang theo tên lửa 24 JL-3 có tầm bắn ước tính hơn 10,000km (6.200 dặm), với tới Hoa Kỳ, Châu Âu, Ấn Độ và Nga, theo báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc về Quân đội Trung Quốc.

Trong Báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2019, Lầu Năm Góc nói rằng việc chế tạo Type 096 có thể sẽ bắt đầu vào đầu những năm 2020.

Hải quân Trung Quốc đã nhận được một số vũ khí mới trong năm qua, bao gồm tàu sân bay Sơn Đông - tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo - và J-15 - một máy bay chiến đấu trên tàu sân bay được sản xuất hàng loạt.

Ngoài ra, còn có tàu khu trục Type 055, tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới và máy bay tuần tra chống ngầm mới, theo Global Times.  Theo nguồn tin thứ hai, máy bay tuần tra chống ngầm mới chính là máy bay chiến đấu chống tàu ngầm Gaoxin-9, đã xuất hiện tại cuộc diễu hành quân sự năm ngoái trên Quảng trường Thiên An Môn nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Đọc thêm