Trung Quốc: Ít hy vọng với 118 người mất tích do lở đất

(PLO) - Khoảng 3.000 nhân viên cứu hộ Trung Quốc ngày 25/6 tiếp tục đào xới trong đống đất đá hòng tìm kiếm 118 người còn mất tích sau khi ngôi làng của họ bị chôn vùi trong một trận lở đất nghiêm trọng. 
Ảnh Reuters/VOV
Ảnh Reuters/VOV

Theo AFP, lực lượng cứu hộ đã kéo được 15 thi thể các nạn nhân trong vụ lở đất nhấn chìm 62 ngôi nhà ở thôn Tân Ma, thị trấn Điệp Khê, huyện Mậu, châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo giới chức địa phương, đến nay mới có 3 người sống sót trong vụ việc được tìm thấy, bao gồm 1 cặp vợ chồng và đứa con 1 tháng tuổi của họ. Ngoài ra, ít nhất 118 người khác còn mất tích.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời các chuyên gia về địa chất đang có mặt tại hiện trường vụ việc nói rằng cơ hội để tìm thấy người còn sống sót sau thiên tai là “thực sự mong manh”. Giới chức địa phương cùng ngày cũng đã công bố thông tin của những người còn mất tích trên trang web của chính quyền địa phương và đề nghị người dân cung cấp thông tin có thể giúp tìm kiếm những người này.