Trung Quốc: Khai trừ Đảng cựu Bộ trưởng tư pháp

(PLO) - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Wu Aiying đã bị khai trừ Đảng sau khi bị cơ quan chống tham nhũng nước này điều tra. 
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Wu Aiying. Ảnh: People.com.cn/VnExpress.
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Wu Aiying. Ảnh: People.com.cn/VnExpress.

Theo Reuters, thông tin về việc khai trừ đảng đối với bà Wu được công bố trong báo cáo bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khoá 18 Đảng cộng sản Trung Quốc chiều 14/10. Báo cáo cho biết, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc phát hiện bà Wu “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, (từ thường được dùng để chỉ hành vi tham nhũng).

Bà Wu, 65 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc từ năm 2005 đến tháng 2/2017, là người giữ chức Bộ trưởng lâu nhất trong lịch sử bộ này. Đây là lần đầu tiên bà Wu bị nêu đích danh thuộc diện điều tra.

Còn những nhân vật khác bị liệt kê trong danh sách bị khai trừ đảng lần này như cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Sun Zhengcai đều đã bị công bố sai phạm từ trước.