Trung Quốc - Myanmar căng thẳng vì vụ ném bom chết dân thường

(PLO) - Quân đội Trung Quốc tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả dứt khoát nếu lực lượng của Myanmar lặp lại một vụ tấn công trên lãnh thổ của nước này. Trong khi đó, phía Myanmar bác bỏ sự liên quan và cho rằng đó là một nỗ lực của phe nổi dậy nhằm gây hiểu lầm.  
Binh lính MNDAA tuần tra ở Kokang. (Ảnh: Reuters)
Binh lính MNDAA tuần tra ở Kokang. (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, không quân Trung Quốc đã điều các máy bay tới tuần tra ở biên giới và đẩy mạnh việc bảo vệ không phận của nước này sau khi một quả bom từ máy bay của Myanmar phát nổ trên một cánh đồng mía ở tỉnh Vân Nam, dọc biên giới với Myanmar ngày 13/3 khiến 4 người thiệt mạng. Bắc Kinh cũng đã triệu Đại sứ của Myanmar tới để phản đối về vụ việc.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong một tuyên bố được đưa ra ngày 14/3 dẫn lời ông Fan Changlong – Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc – cáo buộc máy bay của không quân Myanmar đã nhiều lần bay qua biên giới giữa 2 nước. “Phía Myanmar phải thừa nhận sự nghiêm trọng của vấn đề, giải quyết nghiêm túc vụ việc, trừng trị người gây rắc rối, xin lỗi và bồi thường cho các gia đình nạn nhân và giải thích với phía Trung Quốc.” – ông Fan được dẫn lời nói với quân đội Myanmar trong một cuộc điện đàm. 
Ông này cũng yêu cầu phía Myanmar củng cố lực lượng vũ trang của mình để đảm bảo những vụ việc tương tự không xảy ra, nếu không “quân đội Trung Quốc sẽ có các biện pháp kiên quyết và dứt khoát” để bảo vệ tính mạng, tài sản và an ninh của người dân Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc cuộc họp Quốc hội thường niên ngày 15/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp tục khẳng định Chính phủ nước này có khả năng và trách nhiệm trong việc bảo vệ vững chắc ổn định ở biên giới. 
Tuy nhiên, một quan chức tại Phủ Tổng thống Myanmar cùng ngày đã bác bỏ thông tin bom của quân Chính phủ Myanmar đã rơi xuống Trung Quốc. Ông này cũng cho rằng lực lượng phiến quân có thể đã ném bom sang Trung Quốc để gây hiểu lầm, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với Bắc Kinh để tìm hiểu vụ việc. Song, theo Reuters, các phần tử nổi dậy ở Myanmar không có máy bay. 
Hàng chục nghìn người, trong đó có nhiều người thuộc nhóm dân tộc thiểu số, tại Myanmar đã chạy sang Trung Quốc để tránh chiến sự đang xảy ra ở khu vực Kokang, phía Đông Bắc Myanmar, giáp với Trung Quốc. Phía Myanmar tố cáo lực lượng lính đánh thuê của Trung Quốc từng tham chiến cùng với lực lượng phiến quân chống Chính phủ và thúc giục Trung Quốc hợp tác nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố được phát động từ biên giới Trung Quốc. Song, Trung Quốc đã bác bỏ khả năng xảy ra các cuộc tấn công từ lãnh thổ của nước này sang Myanmar. 
Trung Quốc và Myanmar có đường biên giới chung dài khoảng 2.000km, trong đó có nhiều đoạn đi qua các khu vực xa xôi và khó tiếp cận. Quan hệ giữa 2 nước này vốn được duy trì khá tốt đẹp nhưng những năm gần đây đã có dấu hiệu “giảm nhiệt” do Myanmar có xu hướng xích gần tới Mỹ. 
Vụ nổ bom nói trên xảy ra trong lúc Chính phủ Myanmar hồi tháng trước đẩy mạnh cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân có tên Quân đội liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) tại khu vực biên giới Kokang khiến tình hình chiến sự trở nên căng thẳng. Chính phủ Trung Quốc trong thời gian qua đã nhiều lần thúc giục Myanmar hạ nhiệt căng thẳng./.

Đọc thêm