Trung Quốc nỗ lực khống chế dịch COVID-19 bùng phát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng triệu người tại Trung Quốc ngày 2/8 được yêu cầu không rời khỏi nhà trong bối cảnh giới chức Bắc Kinh đang tìm cách khống chế đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn nhất trong nhiều tháng trở lại đây.
Hàng triệu người Trung Quốc được xét nghiệm trong bối cảnh dịch bùng phát trở lại.
Hàng triệu người Trung Quốc được xét nghiệm trong bối cảnh dịch bùng phát trở lại.

Dịch lây lan đến hơn 20 thành phố và 10 tỉnh Trung Quốc

Theo AFP, ngày 2/8, Trung Quốc ghi nhận 55 trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tính đến nay, đợt bùng phát dịch do biến thể Delta ở Trung Quốc đã lây lan đến hơn 20 thành phố và hơn 10 tỉnh. Chính quyền ở các thành phố lớn của Trung Quốc, trong đó có cả thủ đô Bắc Kinh, đang tiến hành xét nghiệm cho hàng triệu người, đồng thời phong tỏa nhiều khu dân cư, đưa những người tiếp xúc gần với các ca bệnh vào diện cách ly.

Trong đó, thành phố Chu Châu thuộc tỉnh Hồ Nam ngày 2/8 đã yêu cầu hơn 1,2 triệu người dân ở thành phố không được rời khỏi nhà. Theo tuyên bố của chính quyền thành phố, lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại Chu Châu sẽ được áp dụng trong ba ngày tới. Trong cùng thời gian này, chính quyền thành phố sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng và xét nghiệm trên toàn thành phố.

Trung Quốc đã thành công trong việc đưa các ca bệnh ghi nhận trong nước xuống gần như bằng không sau khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán vào cuối năm 2019, cho phép nền kinh tế nước này phục hồi. Song, đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất, liên quan đến một cụm bệnh ở Nam Kinh, nơi 9 nhân viên dọn vệ sinh tại một sân bay quốc tế có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 20/7, đang đe dọa thành công đó với hơn 360 ca bệnh đã được ghi nhận trong hai tuần qua.

Tại điểm du lịch Trương Gia Giới ở gần Chu Châu, đợt bùng phát dịch hiện nay đã khiến chính quyền địa phương phải yêu cầu toàn bộ 1,5 triệu người dân không rời khỏi nhà kể từ ngày 30/7. Giới chức địa phương đang khẩn trương tìm kiếm những người gần đây đã đến Nam Kinh hoặc Trương Gia Giới, đồng thời kêu gọi khách du lịch không đi đến các khu vực đã được phát hiện có ca bệnh.

Trong khi đó, thành phố Bắc Kinh đã quyết định không cho khách du lịch tới thủ đô trong mùa cao điểm nghỉ hè. Theo thông báo của giới chức Bắc Kinh, chỉ những người có việc cần thiết và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus mới được phép vào thành phố. Ngày 1/8, giới chức Bắc Kinh kêu gọi cư dân “không rời khỏi Bắc Kinh trừ khi cần thiết”. Các cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, ngày 2/8, các trường hợp nhiễm virus mới cũng được ghi nhận tại tỉnh Hà Nam và một số nơi khác.

Diễn biến phức tạp ở nhiều nước châu Á

Tại các nước khác, dịch bệnh COVID-19 cũng đang diễn biến phức tạp do biến thể Delta. Tại Hàn Quốc, Hãng tin Yonhap dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, ngày 2/8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.219 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1.150 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên thành 201.002 người. Con số này thấp hơn con số 1.539 ca được ghi nhận trong ngày 31/7 và 1.442 ca của ngày 1/8 dù số ca bệnh tại Hàn Quốc thường giảm vào ngay cuối tuần và tăng trong tuần do số người được xét nghiệm nhiều hơn.

Số lượng các ca nhiễm mới hàng ngày trung bình tại Hàn Quốc kể từ đầu tháng 7 cho đến nay vẫn ở trên ngưỡng 1.000 do khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận ghi nhận nhiều ổ bệnh mới. Các địa phương khác trên cả nước cũng ghi nhận có số ca nhiễm mới tăng do người dân bắt đầu giai đoạn đi du lịch trong dịp nghỉ hè. Ngày 2/8, Hàn Quốc cũng đã ghi nhận thêm 1 ca tử vong do mắc COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này đến nay thành 2.099. Tỉ lệ tử vong trong số ca bệnh tại Hàn Quốc hiện ở mức 1,04%.

Đáng chú ý, ca tử vong được công bố ngày 2/8 là ca tử vong thứ 2 ở các bệnh nhân trẻ tuổi ở Hàn Quốc trong vòng một tuần trở lại đây và là ca tử vong trong năm 2021. Điều này dấy lên lo ngại rằng số ca tử vong ở những người trẻ tuổi chưa được tiêm chủng ở Hàn Quốc có thể tăng lên trong những ngày tới, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ tư chủ yếu do biến thể Delta vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát.

Để làm chậm lại sự gia tăng các ca bệnh, giới chức Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp hạn chế ở mức cao nhất trong thang bốn cấp của nước này ở khu vực thủ đô Seoul, theo đó cấm tụ tập nhiều hơn hai người sau 18h00 hàng ngày chiều, đặt lệnh giới nghiêm 22h00 đối với các nhà hàng và quán café, đồng thời cấm hoạt động của các câu lạc bộ đêm và các địa điểm giải trí khác.

Cùng với đó, giới chức y tế Hàn Quốc cũng đang xem xét các biện pháp bổ sung để kiềm chế làn sóng thứ 4 của dịch bệnh COVID-19 nếu tình hình không có dấu hiệu cải thiện. KDCA cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ở Hàn Quốc.

Tại Ấn Độ, tờ Hindustand Times dẫn báo cáo của hai nhà nghiên cứu Mathukumalli Vidyasagar và Manindra Agrawal thuộc Viện Công nghệ Ấn Độ -IIT cho rằng nước này có thể chứng kiến sự gia tăng số ca mắc COVID-19 ngay trong tháng 8 này. Các nhà nghiên cứu trên cũng cảnh báo rằng đợt dịch thứ ba tại Ấn Độ có thể sẽ đạt đỉnh vào tháng 10 tới với 100.000 ca mắc/ngày ở kịch bản lạc quan nhất hoặc gần 150.000 ca/ngày trong trường hợp xấu nhất.

Tuy nhiên, các nhà khoa học này cho rằng, làn sóng dịch bệnh thứ ba tại Ấn Độ khó có thể ảnh hưởng tới nước này lớn như làn sóng thứ hai, với số ca bệnh lên tới hơn 400.000 trường hợp mắc mới/ngày được ghi nhận vừa qua. Trong ngày 1/8, Ấn Độ ghi nhận 41.831 ca mắc mới COVID-19 và thêm 541 ca tử vong. Nhiều bang ở nước này tiếp tục siết chặt thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tại Nhật Bản, nhằm ứng phó với tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới COVID-19 trong thời gian gần đây, Chính phủ nước này trong ngày 2/8 đã bổ sung 4 tỉnh vào danh sách các địa phương áp dụng tình trạng khẩn cấp đến hết ngày 31/8. Các địa phương mới được bổ sung vào danh sách này bao gồm các tỉnh Osaka, Chiba, Kanagawa và Saitama.

Trước đó, tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng tại thủ đô Tokyo và Okinawa của Nhật Bản. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại về khả năng ứng phó của hệ thống y tế của Nhật Bản với diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong thời gian diễn ra Olympic Tokyo 2020. Những ngày gần đây, Nhật Bản liên tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức trên 10.000 ca/ngày.