Trung Quốc nối lại việc cấp thị thực cho người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung Quốc bắt đầu nối lại việc cấp thị thực cho người nước ngoài sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này sẽ bắt đầu nối lại việc cấp thị thực cho người nước ngoài từ ngày 15/3. Thông báo nêu rõ quyết định này nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đi lại xuyên biên giới.

Trung Quốc cũng áp dụng trở lại chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài đến một số địa phương, trong đó có đảo Hải Nam, tàu du lịch qua Thượng Hải, Quảng Đông, hay người đến từ đặc khu Hong Kong, Macao.

Những người có thị thực được cấp trước ngày 28/3/2020 vẫn còn hiệu lực sẽ được phép nhập cảnh Trung Quốc.

Trung Quốc cũng thêm 40 quốc gia khác vào danh sách cho phép tổ chức các chuyến du lịch theo nhóm, nâng tổng số quốc gia thuộc diện này lên 60. Tuy nhiên, danh sách không có Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Mỹ.

Thị trường du lịch, lữ hành của Trung Quốc bị ảnh hưởng đáng kể suốt 3 năm qua do các biện pháp phòng dịch COVID-19. Đến tháng 12/2022, Bắc Kinh bất ngờ bỏ chính sách phòng dịch Zero-Covid (Không COVID-19) để dần mở cửa trở lại.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc, Trung Quốc đã đón 65,7 triệu du khách quốc tế vào năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khiến nước này phải phong tỏa kiểm soát dịch bệnh.