Trung Quốc: Phẫu thuật bùng nổ nhờ nhu cầu “sống ảo”

(PLO) - Phẫu thuật thẩm mỹ đang bùng nổ ở Trung Quốc nhờ thu nhập tăng, ảnh hưởng của phương Tây và cả mong muốn có một ngoại hình đẹp trên mạng xã hội.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo AFP, Chen Yan mới 35 tuổi nhưng đã lo sợ tuổi trung niên ập đến. Giống như các bạn bè khác, cô cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ chính là giải pháp. Vì thế nên cô quyết định đi nâng mũi. Để thực hiện ca phẫu thuật, Chen tới Bệnh viện thẩm mỹ tư nhân Huamei ở tỉnh Hồ Nam, chi ra 8.000 USD với hy vọng sẽ có một chiếc mũi hoàn hảo.

Bệnh viện thẩm mỹ tư nhân Huamei có cơ ngơi khang trang như một khách sạn 4 sao, với 4 tầng và một nhà vườn trồng chè đẹp đẽ ở trên nóc. Tại đây, khá nhiều người đang xếp hàng chờ làm thủ thuật, trong đó đa số là những phụ nữ trẻ. Các dịch vụ mà bệnh viện cung cấp bao gồm từ nâng ngực, tạo hình tai, gọt cằm tới thủ thuật cắt tuyến mồ hôi nách. 

Theo bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ Li Jian, 90% bệnh nhân của ông là những phụ nữ từ 16 tới 70 tuổi. Trong đó, những người dưới 40 tuổi thì muốn mình trở nên xinh đẹp hơn. Còn những người đã qua 40 thì muốn có vẻ ngoài trẻ trung hơn. Theo vị bác sỹ, những thủ thuật thường được yêu cầu nhất là hút mỡ trên mặt và cơ thể, và đặc biệt là nâng mũi vì phụ nữ ở Trung Quốc thường muốn có một chiếc mũi thon gọn, trông “Tây” hơn. 

Việc phẫu thuật thẩm mỹ đang bùng nổ ở Trung Quốc nhờ thu nhập của người dân gia tăng, ảnh hưởng của phương Tây và đặc biệt là mong muốn có một ngoại hình đẹp trên mạng xã hội của một số người. “Một số người muốn họ trở nên xinh đẹp hơn khi tự chụp ảnh. Vì thế nên họ muốn phẫu thuật thẩm mỹ để nhìn giống người phương Tây hơn”, bác sỹ Li tiết lộ. 

Theo ứng dụng phổ biến trong ngành thẩm mỹ có tên SoYoung, dự kiến, trong năm nay, tại Trung Quốc sẽ có 14 triệu người thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ. Số ca phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc đặc biệt gia tăng mạnh vào mùa hè vì nhiều sinh viên tốt nghiệp nghĩ rằng một ngoại hình bắt mắt hơn sẽ giúp họ có triển vọng tốt hơn trong công việc, nhất là với những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Thậm chí, một số bậc phụ huynh cũng đã chấp nhận chi tiền để cho con cái mới ở tuổi vị thành niên đi thẩm mỹ.

Sun Yibing, 22 tuổi, cho biết cô đã phẫu thuật thẩm mỹ lần đầu khi mới 17 tuổi, sau khi bị bạn bè ở trường chế giễu về ngoại hình và cân nặng. Kể từ đó cho đến nay, sau khi đã trải qua 12 lần thẩm mỹ sửa mắt, mũi, cằm… cô đã có ngoại hình khá giống một ngôi sao. Tuy nhiên, cùng với sự biến dạng về ngoại hình, quan điểm của Sun về phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã thay đổi theo. “Tôi đã bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ và chưa bao giờ thỏa mãn với bản thân. Tôi không phản đối phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tôi nghĩ rằng bạn phải là chính mình chứ không phải tự biến mình thành hao hao giống những người khác”, cô nói.

Sun cho rằng, chính những người nổi tiếng trên mạng nhờ biểu diễn qua internet hay những bài phát biểu đầy tự hào về cuộc phẫu thuật của họ đã thúc đẩy xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cũng lo ngại về tình trạng những bác sỹ vô đạo đức và tay nghề kém nhưng vẫn vì tiền mà bất chấp tất cả để hành nghề. “Tôi sợ rằng ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã biến thành một mớ hỗn độn với cả những phòng khám tốt và dở khiến khách hàng không biết đâu mà lần”, Sun cảnh báo. 

Đọc thêm