Trung Quốc thưởng tiền cho cô dâu dưới 25 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm khuyến khích kết hôn, một địa phương ở miền đông Trung Quốc đang treo thưởng 1.000 nhân dân tệ tiền mặt cho cặp vợ chồng nếu cô dâu dưới 25 tuổi.
Cặp đôi Trung Quốc tại nơi đăng ký kết hôn vào ngày 14/2/2023. Ảnh: Reuters.
Cặp đôi Trung Quốc tại nơi đăng ký kết hôn vào ngày 14/2/2023. Ảnh: Reuters.

Trong 6 thập kỷ qua, Trung Quốc đang chứng kiến sự già hóa dân số nhanh chóng khiến chính quyền phải khẩn trương thử một loạt biện pháp nhằm tăng tỷ lệ sinh, bao gồm khuyến khích tài chính và tài trợ chăm sóc trẻ em.

Theo thông báo được đăng trên tài khoản Wechat của chính quyền huyện Thường Sơn, miền đông Trung Quốc vào tuần trước, khoản tiền thưởng 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,3 triệu đồng) nhằm thúc đẩy thanh niên ở địa phương “kết hôn và sinh con ở lứa tuổi phù hợp”.

Ngoài tiền mặt, chính sách còn bao gồm hàng loạt ưu đãi về chăm sóc trẻ em và giáo dục.

Độ tuổi kết hôn hợp pháp của Trung Quốc là 22 trở lên đối với nam và 20 trở lên đối với nữ, nhưng số lượng các cặp đôi kết hôn đang ngày càng giảm.

Tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2022 ở mức 6,8 triệu, thấp nhất kể từ năm 1986. Con số này thấp hơn 800.000 so với năm 2021. Tương tự, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc vào năm ngoái là 1,09, thuộc hàng thấp nhất trên thế giới.

Theo Reuters, chi phí nuôi con đắt đỏ và mất cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp là nguyên nhân chính khiến phụ nữ Trung Quốc không muốn kết hôn và sinh con.