Trung Quốc tổ chức tập trận quân sự ở Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ Trung Quốc đang tiến hành hơn một tuần diễn tập quân sự ở Biển Đông tại khu vực giữa tỉnh Hải Nam và Việt Nam, chính phủ nước này thông báo, đồng thời cảnh báo các tàu biển tránh xa.
Máy bay chiến đấu J-10 thuộc một lữ đoàn hàng không hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông của PLA sẵn sàng cất cánh vào ngày 20/2/2021, bắt đầu đợt huấn luyện thường niên năm 2021.
Máy bay chiến đấu J-10 thuộc một lữ đoàn hàng không hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông của PLA sẵn sàng cất cánh vào ngày 20/2/2021, bắt đầu đợt huấn luyện thường niên năm 2021.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền một phần lớn của tuyến đường thủy đang tranh chấp trên Biển Đông, trên đó có các tuyến vận tải biển chính, và đã xây dựng các đảo nhân tạo và sân bay trên một số bãi đá ngầm và đảo nhỏ.

Trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Sáu (4/3), Cục An toàn Hàng hải Hải Nam cho biết các cuộc tập trận sẽ bắt đầu cùng ngày và kéo dài đến ngày 15/3. Nó cung cấp tọa độ cho một khu vực gần nửa chừng giữa Tam Á của Hải Nam và thành phố Huế của Việt Nam. Tam Á là nơi có một căn cứ hải quân lớn của Trung Quốc.

Một phần diện tích nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam và Việt Nam liên tục khẳng định chủ quyền của mình bằng các chứng cứ pháp lý.

Global Times cho biết, theo các nhà phân tích, kể từ tháng 7/2020, Trung Quốc đã tổ chức nhiều đợt tập trận quân sự trong khu vực, cho thấy đây là địa điểm thường xuyên diễn ra các cuộc tập trận của quân đội nước này.