Trung Quốc triển khai tiêm tăng cường vaccine COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung Quốc đã bắt đầu cung cấp các mũi tiêm tăng cường COVID-19 vào cuối tuần qua dựa trên các công nghệ khác với những công nghệ được sử dụng trong các lần tiêm chủng ban đầu ở nước này, nhằm tăng cường khả năng miễn dịch của cộng đồng chống lại căn bệnh này.
Tiêm vaccine COVID-19 tại một điểm tiêm chủng tạm thời ở huyện Nam An, Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, ngày 27/3/2021. Ảnh: Tân Hoa xã
Tiêm vaccine COVID-19 tại một điểm tiêm chủng tạm thời ở huyện Nam An, Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, ngày 27/3/2021. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, phương pháp này, được gọi là tiêm chủng tuần tự, nhắm mục tiêu đến những người trên 18 tuổi được tiêm chủng đầy đủ một trong ba loại vaccine bất hoạt do Sinopharm và Sinovac Biotech sản xuất. Cần tiêm hai mũi để tiêm phòng đầy đủ.

Thay vì nhận được một mũi tiêm bổ sung được phát triển với cùng một công nghệ, vốn đã trở thành thông lệ tiêu chuẩn ở nước này từ tháng 10, những người đủ điều kiện nhận mũi tiêm nhắc lại giờ đây có nhiều lựa chọn hơn. Họ có thể nhận vaccine COVID-19 của tiểu đơn vị protein do An Huy Zhifei Longcom Biopharmaceuticals sản xuất hoặc vaccibe vectơ virus của CanSino Biologics.

"Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các mũi tiêm tăng cường của cả công nghệ giống nhau và khác nhau đều có hiệu quả trong việc cải thiện hơn nữa khả năng bảo vệ chống lại căn bệnh này", Wu Liangyou, Phó giám đốc Cục Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh của Ủy ban, cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy. "Công chúng chỉ cần chọn một trong số những mũi tiêm đó".

Tính đến thứ Sáu, hơn 1,23 tỷ người, tương đương khoảng 87% tổng dân số của đất nước, đã được tiêm chủng đầy đủ ở đại lục Trung Quốc, theo dữ liệu của Ủy ban.

Tuy nhiên, đại dịch đang diễn ra và mối đe dọa của các biến thể mới nổi đã làm dấy lên lo ngại về khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian.

Một số quốc gia ở châu Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á đã bắt đầu sử dụng các loại vaccine khác với những loại vaccine ban đầu được tiêm cho chương trình tiêm nhắc lại của họ. Trong một báo cáo tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết họ ủng hộ một cách tiếp cận linh hoạt đối với các loại vaccine khác nhau để tiêm nhắc lại.

Shao Yiming, một thành viên của hội đồng chuyên gia phát triển vaccine của Trung Quốc cho biết, ngoài việc nâng cấp chiến lược tiêm chủng của mình, Trung Quốc đã đẩy mạnh nghiên cứu các loại vaccine được điều chỉnh để đối phó với biến thể Omicron, vốn đã trở thành chủng virus thống trị trên toàn cầu.

Cơ quan quản lý dược phẩm hàng đầu của đất nước đã nhận được hoặc đang xem xét các đơn đăng ký thử nghiệm lâm sàng cho một số loại vaccine mới, bao gồm vaccine bất hoạt nhắm mục tiêu vào chủng mới và vaccine phổ rộng được thiết kế để ngăn chặn nhiều biến thể của virus corona.