Trung Quốc tuyên bố không thay đổi quan điểm về vấn đề biên giới

(PLVN) - Trung Quốc cho biết luật biên giới quốc gia mới được thông qua sẽ không ảnh hưởng đến việc nước này thực hiện các hiệp ước liên quan đến biên giới mà nước này đã ký kết, cũng như luật này sẽ không thay đổi quan điểm của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến biên giới.
Một đoàn tàu chở hàng chạy qua cổng quốc gia ở Mãn Châu Lý, khu tự trị Nội Mông, Bắc Trung Quốc, ngày 8/1/2021. Ảnh: Tân Hoa xã

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cũng cho biết, việc thông qua Luật biên giới quốc gia là một hoạt động lập pháp bình thường nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của Trung Quốc ở biên giới quốc gia và phù hợp với luật pháp quốc tế và các thông lệ quốc tế.

Ông Uông nói, Trung Quốc sẽ không thay đổi cách thức tiến hành quản lý biên giới và hợp tác về các vấn đề biên giới với các nước láng giềng trên đất liền.

Luật pháp quy định rõ ràng rằng Trung Quốc phải tuân thủ các hiệp ước về các vấn đề biên giới trên bộ mà nước này đã ký kết và xử lý các công việc đó theo nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi, ông Uông chỉ rõ.

Luật cũng nói rằng Trung Quốc sẽ giải quyết các vấn đề biên giới trên bộ với các nước láng giềng thông qua đàm phán để giải quyết hợp lý các tranh chấp và các vấn đề biên giới lâu nay.

Luật này nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa và tăng cường hơn nữa việc quản lý biên giới quốc gia của Trung Quốc và thúc đẩy hợp tác quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm.

Luật gồm 7 chương, 62 điều bao gồm các vấn đề bao gồm phân định, quốc phòng, quản lý biên giới đất liền và hợp tác quốc tế về biên giới đất liền, được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc thông qua và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2021.

Luật quy định Nhà nước thực hiện các biện pháp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên giới đất liền, phòng, chống mọi hành vi phá hoại chủ quyền lãnh thổ, biên giới đất liền. Đồng thời Luật cũng hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội và mở cửa ở các khu vực biên giới.

Đọc thêm