Trung Quốc qui định đàm phán để giải quyết hợp lý tranh chấp và các vấn đề biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc hôm thứ Bảy đã bỏ phiếu thông qua luật mới về bảo vệ và khai thác các khu vực biên giới đất liền của nước này, sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2022.
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22/1/2021. Ảnh: Xinhua
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22/1/2021. Ảnh: Xinhua

Các nhà làm luật đã thông qua luật tại phiên họp bế mạc kỳ họp lập pháp của Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc.

Luật quy định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

Nhà nước sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và biên giới đất liền, đồng thời đề phòng và chống lại bất kỳ hành động nào phá hoại chủ quyền lãnh thổ và biên giới đất liền, theo quy định của pháp luật.

Luật cũng quy định rằng Nhà nước thực hiện các biện pháp tăng cường phòng thủ biên giới, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội cũng như mở cửa ở khu vực biên giới, cải thiện dịch vụ công và cơ sở hạ tầng ở những khu vực đó, khuyến khích và hỗ trợ đời sống và công việc của người dân ở đó, và thúc đẩy phối hợp giữa quốc phòng biên giới với xã hội, phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Nhà nước theo nguyên tắc bình đẳng, tin cậy lẫn nhau và tham vấn hữu nghị, xử lý các vấn đề liên quan đến biên giới trên bộ với các nước láng giềng thông qua đàm phán để giải quyết hợp lý các tranh chấp và các vấn đề biên giới tồn tại lâu nay.