Trung Quốc và Ả Rập Saudi ký kết thỏa thuận trị giá 65 tỷ USD

(PLO) - Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm  tới Trung Quốc, Quốc vương Ả Rập Saudi  Salman bin Abdulaziz Al Saud đã ký kết một thỏa thuận với Bắc Kinh trị giá 65 tỷ USD liên quan đến các lĩnh vực năng lượng và không gian. Đây được xem là động thái thắt chặt quan hệ với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Quốc vương Saudi Arabia tại lễ ký kết. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Quốc vương Saudi Arabia tại lễ ký kết. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, chuyến thăm lần này của Quốc vương Ả Rập nhằm thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong nước, tìm cách tăng doanh thu bán dầu cho Trung Quốc- thị trường dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới. 

Phía Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Quốc vương Salman rằng Trung Quốc là một thị trường xuất khẩu dầu đáng tin cậy và ổn định, hai nước cần tăng cường hợp tác. “Trong thời gian qua, Trung quốc và các quốc gia Hồi giáo đã có sư tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi và cùng nhau chung sống hòa bình mặc dù nền văn hóa khác nhau”. 

Quốc vương Salman nói rằng ông hy vọng Trung Quốc có thể đóng một vai trò lớn hơn trong các vấn đề Trung Đông, “Saudi Arabia sẵn sàng làm việc chăm chỉ với Trung Quốc để thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên toàn cầu và khu vực”.