Trung Quốc:Hàng nghìn người sống màn trời chiếu đất

Hôm qua (15/4), con số thống kê cho thấy đã có tới hơn 617 người chết, khoảng 9.100 người bị thương, hơn 1.000 người được cứu sống sau trận động đất kinh hoàng ở Trung Quốc

 Hôm qua (15/4), con số thống kê, kể cả sơ bộ và chính thức, về thiệt hại sau trận động đất kinh hoàng ở Trung Quốc hôm 14/4 cho thấy đã có tới hơn 617 người chết, khoảng 9.110 người bị thương, hơn 1.000 người được cứu sống. 

ttt
Đã có tới 1000 người được cứu sống giữa những đống đổ nát

Màn trời, chiếu đất
Các nhân viên cứu hộ hôm qua vẫn tích cực làm việc ở khu vực phía Tây Bắc Trung Quốc để tìm kiếm những người sống sót trong trận động đất hôm 14/4.

Mặc dù theo thống kê nêu trên thì đã có quá nhiều người bị thương vong, song con số cuối cùng có thể sẽ cao hơn vì còn nhiều người còn bị vùi lấp dưới những đống đổ nát.

Cho tới chiều qua, chính quyền Trung Quốc cho biết vẫn còn 313 người mất tích. Hàng nghìn nạn nhân đã phải qua đêm trong cảnh màn trời chiếu đất ở tâm chấn Ngọc Thụ thuộc tỉnh Thanh Hải, trong khi thời tiết giá lạnh với nhiệt độ xuống dưới 00C.

Theo thống kê chính thức của đài truyền hình Trung Quốc, trong số những người bị thương do động đất, có tới 970 người bị thương nặng và hầu hết tất cả những ngôi nhà ở khu vực Jiegu đều bị phá hủy hoàn toàn.

Những người bị thương nghiêm trọng nhất đã được đưa tới các bệnh viện ở Tây Ninh, thủ phủ của tỉnh Thanh Hải, hoặc tới Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên. 

Đây là trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất về người kể từ trận động đất tại Tứ Xuyên cách đây 2 năm, song có thể còn nặng nề hơn với khu vực nghèo đói và hẻo lánh này.


Kế hoạch vài chục triệu USD
Hôm qua, đài truyền hình Trung Quốc đã phát đi những hình ảnh người sống sót được các đội cứu hộ lôi ra từ những đống đổ nát trông rất đáng thương hoặc cảnh các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp ngay dưới những túp lều dựng tạm.

tt
Rất nhiều nạn nhân chưa thể được lấy ra để chôn cất

Tuy nhiên, các đội cứu hộ vẫn làm việc “tay không” khiến họ bị thương thậm chí là tàn phế do thiếu trang thiết bị cứu trợ.

Chính quyền Trung Quốc đã thông báo trợ giúp khẩn cấp hơn 30 triệu USD ngay từ chiều 14/4 dành cho công tác cứu hộ. Ngoài ra, nhiều nước trên thế giới cũng đã tuyên bố chia sẻ với các nạn nhân của trận động đất.

Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, hiện đang thăm chính thức Brazil từ hôm 14/4, đã kêu gọi lực lượng cứu hộ làm hết khả năng của mình để tìm kiếm người sống sót. Hơn 6.000 binh lính đã được triển khai tới hiện trường trận động đất.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, sáng qua, 2.038 người bị thương đã được chăm sóc và 1.045 người đã được đưa ra khỏi những đống đổ nát.

Hôm qua, tờ Global Times dẫn nguồn tin của phát ngôn viên chính quyền Ngọc Thụ Zhuo Huaxia: “Tôi thấy người bị thương ở khắp nơi, vấn đề lớn nhất hiện nay là chúng ta thiếu lều bạt, trang thiết bị y tế, thuốc men và bác sĩ”.

 Ngoài ra, đường bộ bị cắt bởi lở đất, thông tin liên lạc thì khó khăn và thậm chí còn có nguy cơ xảy ra nhiều dư trấn.

Thế giới sẻ chia
 Hôm 14/4, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, Mỹ sẽ giúp đỡ Trung Quốc sau trận động đất kinh hoàng vừa xảy ra tại tỉnh Thanh Hải. “Nước Mỹ sẵn sàng giúp đỡ”, bà nói thêm.

Được tin ngày 14/4 đã xảy ra động đất nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, ngày 14/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì.

 Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đang đề xuất một khoản trợ giúp từ châu Âu. Về phần mình, Liên Hợp Quốc cũng thông báo hỗ trợ cho Trung Quốc.

 Trong khi đó, Pháp cũng tỏ ra sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu trợ giúp từ chính quyền Trung Quốc sau thảm họa động đất, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner tuyên bố hôm 14/4.

“Tôi đã ngay lập tức đề nghị Trung tâm khủng hoảng thuộc Bộ Ngoại giao theo dõi sát sao tình hình. Pháp sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu trợ giúp mà chính quyền Trung Quốc cần để cứu các nạn nhân của trận động đất ở Thanh Hải”, ông nói. Giáo hoàng Benoit XVI cũng kêu gọi “tất cả cùng đoàn kết”./.
      
 T.T (Theo AFP, THX)