Trung tâm Y tế huyện Yên Lập là cơ sở y tế hạng II của tỉnh Phú Thọ, có quy mô hơn 300 giường bệnh, 16 khoa, phòng và 17 trạm y tế xã/thị trấn với tổng số 340 cán bộ, viên chức, người lao động.
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, viên chức, hằng năm, Trung tâm thường xuyên cử cán bộ đi học, đào tạo, tập huấn các lớp ngắn hạn và dài hạn. Ngoài việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các cán bộ từ các trường, các viện, Trung tâm còn nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành lên trực tiếp làm việc, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc, các chuyên gia cùng tham gia khám chữa bệnh, đi buồng, hội chẩn, hỗ trợ phẫu thuật cho người bệnh từ các Bệnh viện tuyến Trung ương (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương,…), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ.
Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập đã tăng cường triển khai và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh, quản lý, điều hành; triển khai hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến Trung Ương và giữa các bệnh viện trên địa bàn tỉnh bước đầu có hiệu quả.
|
Các bác sỹ TTYT huyện Yên Lập đang tiến hành tán sỏi cho người bệnh |
Vừa qua, TTYT đã tiếp nhận Người bệnh nữ, 44 tuổi, có địa chỉ xã Minh Hoà, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Theo lời kể của người bệnh trước ngày vào viện khoảng 1 tuần ở nhà xuất hiện đau tức bụng hạ vị đau tăng lên khi lao động nặng kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu màu hồng, đến khi đau tăng lên không chịu được người bệnh đến Trung tâm Y tế huyện Yên Lập khám và điều trị.
Sau thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ kết luận người bệnh có sỏi bàng quang ~20mm, có nhiễm khuẩn tiết niệu, nghi ngờ trong âm đạo và lỗ niệu đạo có dị vật lạ. Khai thác tiền sử người bệnh cho biết cô đặt “vòng tránh thai” cách đây “hơn 10 năm” mà quên không đi khám lại, dựa trên kinh nghiệm trong điều trị sỏi tiết niệu.
Bác sĩ CKI Hoàng Ngọc Sơn, Khoa Ngoại Tổng hợp – Chuyên khoa cho biết: Số lượng người bệnh nữ mắc sỏi bàng quang rất hiếm gặp và đây là ca đầu tiên tại Trung tâm. Ngay sau đó bác sĩ đã chỉ định tán sỏi ngược dòng cho người bệnh và sẽ là người trực tiếp phẫu thuật, đúng như hình ảnh cận lâm sàng và chẩn đoán của bác sĩ khi bắt đầu đưa dụng cụ tán sỏi từ đường niệu đạo vào thấy xuất hiện dị vật nằm chắn ngang có màu trắng và bám cả sỏi. Ngay lập tức kíp phẫu thuật đã hội chẩn và phối hợp với các bác sỹ Phụ Sản ngay tại phòng phẫu thuật, sau khi đã tán sạch sỏi cho người bệnh đã các bác sỹ đã tiến hành lấy dị vật niệu đạo. Dị vật được lấy ra chính là “vòng tránh thai”. Được sự tin tưởng tuyệt đối của gia đình, sự phối hợp của kíp phẫu thuật ngoại khoa và sản khoa, ca phẫu thuật đã thành công sau khoảng 40 phút đồng hồ. Người bệnh được tán sỏi từ sáng đến chiều cùng ngày đã đi lại được, không chảy máu, sức khoẻ hồi phục tốt và sau một tuần điều trị đã được xuất viện.
Với phương châm “Vì sự hài lòng của người bệnh”, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập phấn đấu trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân địa bàn huyện Yên Lập và các khu vực lân cận. Trung tâm đã phát triển nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, đầu tư mua sắm nhiều máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác dự phòng và khám chữa bệnh như: Máy phân tích huyết học tự động; Máy miễn dịch huỳnh quang; Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiết niệu 03 chíp; Máy CT-Scanner 16 lát/vòng quay; Máy siêu âm DOPPLER màu 04 đầu dò; Hệ thống nội soi tiêu hóa; Hệ thống máy sinh hóa tự động; Hệ thống Oxy trung tâm,…
Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, TTYT huyện Yên Lập đã thực hiện đổi mới toàn diện trong việc khám và điều trị cũng như nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi y, bác sĩ, đặc biệt, đã cụ thể hóa các nội dung đó bằng việc thực hiện tốt khẩu hiệu “Tạo uy tín – Giữ niềm tin”. Cùng sự phấn đấu hết sức mình với tâm huyết nghề nghiệp, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ đang chung sức xây dựng thương hiệu đơn vị bằng tấm lòng “Lương y như từ mẫu”.