Trung ương rất quan tâm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

(PLVN) - Ngày 4/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã gặp gỡ và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV tại phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều) và phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng) TP Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giải đáp các ý kiến của cử tri. Ảnh Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giải đáp các ý kiến của cử tri. Ảnh Quochoi.vn

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri bày tỏ quan tâm và kiến nghị nhiều vấn đề mang tầm vĩ mô của đất nước và khu vực như: phân bổ ngân sách các địa phương, giao thông vận tải, đầu tư công, giáo dục, nạn xâm hại trẻ em…

Cử  tri cho rằng, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng kinh tế trọng điểm, chủ lực về lúa gạo và nông sản, tuy nhiên nguồn lực đầu tư cho ĐBSCL còn hạn chế. Từ đó kiến nghị, Quốc hội nên xem xét, phân bổ và điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo điều kiện phát triển.

Đồng thời, theo cử tri, ĐBSCL có tiềm lực đường sông rất lớn, cần tập trung phát huy hiệu quả giao thông thủy …

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri vì đã đề cập đến nhiều vấn đề mang tầm vĩ mô của ĐBSCL trong đó có Cần Thơ. Về nguồn lực đầu tư ĐBSCL,

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trung ương, Quốc hội và Chính phủ rất quan tâm đến việc đầu tư phát triển ĐBSCL nhưng do nguồn lực đầu tư hạn chế nên việc đầu tư chưa như mong muốn. Tuy nhiên, “đối với Cần Thơ, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết nêu rõ đầu tư công của TP Cần Thơ không được thấp hơn TP Hải Phòng và Đà Nẵng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đọc thêm