Trung úy công an tử vong khi truy bắt tội phạm

(PLVN) - Truy đuổi nhóm đối tượng trộm xe máy, 1 Trung úy công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) bị ngã đập đầu xuống đường. Sau 3 ngày điều trị Trung úy công an đã tử vong.
Sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, Trung úy Tân đã qua đời. Ảnh Báo Long An.
Sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, Trung úy Tân đã qua đời. Ảnh Báo Long An.

Công an tỉnh Long An đang điều tra làm rõ trường hợp 2 kẻ trộm tài sản vứt bột màu trắng làm 1 Trung úy công an huyện Cần Đước ngã xe và tử vong.

Trước đó, khoảng 2h ngày 15/11, Trung úy cảnh sát hình sự Tống Duy Tân (30 tuổi) và đồng đội tuần tra, kiểm soát trên địa bàn huyện. Tổ tuần tra phát hiện một số đối tượng trộm xe máy nên tiến hành truy đuổi. 

Qúa trình truy đuổi, Trung úy Tân bị đối tượng hất chất bột màu trắng vào mặt dẫn đến ngã đập đầu xuống đường. Trung úy Tân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng 3 ngày sau đã tử vong. 

Trung úy Tống Duy Tân từng công tác tại huyện biên giới Đức Huệ. Tuy nhiên do con còn nhỏ  khoảng 3 tháng trước, anh được tạo điều kiện chuyển về Công an huyện Cần Đước.

Thông tin từ Công an huyện Cần Đước, đối tượng trộm cũng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Vụ việc đang được tiến hành điều tra.

Đọc thêm