Trung úy công an giành súng với “trùm” ma túy

(PLVN) - Ngày 12/3, Thượng tá Tô Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An) triệt phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng, thu giữ tang vật là ma túy và vũ khí nóng. Quá trình vây bắt, đối tượng này chống trả quyết liệt làm Trung úy Nguyễn Văn Lập bị thương.
Đối tượng Và Pà Cô tại cơ quan công an
Đối tượng Và Pà Cô tại cơ quan công an

Trước đó, các trinh sát nhận được nguồn tin tối 10/3, đối tượng Và Pà Cô sẽ giao dịch ma túy cho một “con nghiện” tại lán trại thuộc khu vực rừng bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý. Phương án vây bắt đối tượng được các trinh sát lên kế hoạch.

Trung úy Lập kể lại, lúc đó trời tối, thời tiết lạnh, mọi người không thể phát ra tiếng động dù nhỏ nhất, bởi Và Pà Cô là đối tượng cộm cán, ma mãnh và sừng sỏ tại địa phương. Nhận thấy Và Pà Cô mất cảnh giác, các trinh sát ập vào khống chế. Bị vây bắt, Và Pà Cô chống trả quyết liệt nhưng súng, dao, lựu đạn đã bị chúng tôi “khóa’ chặt.

Đối tượng vùng vẫy, liều lĩnh tìm mọi cách để thoát thân, trong lúc giành giật súng với y thì tôi bị báng súng đập vào mặt và bị thương. Nếu đối tượng nắm được vũ khí thì rất nguy hiểm nên chỉ trong phút chốc, Và Pà Cô đã bị anh em quật ngã.  

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 300 viên ma túy tổng hợp, 25 gam hêrôin, 1 quả lựu đạn, 1 súng cabin có đạn đã lên nòng, 1 khẩu súng kíp và 1 con dao nhọn. Với những thành tích, dũng cảm của Đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Kỳ Sơn và cá nhân trung úy Nguyễn Văn Lập, Giám đốc công an tỉnh Nghệ An Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đã điện biểu dương chuyên án. 

Đọc thêm